Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Người bệnh N.T.N. (49 tuổi, trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh) nhận thấy bụng ngày càng to nhưng cho rằng do tăng cân nên không đi khám. Gần đây, khi xuất hiện đau tức vùng hạ vị, người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm khám.
Kết quả chụp cắt lớp cho thấy người bệnh có đa u xơ tử cung, trong đó khối lớn nhất khoảng 20x10 cm. Tử cung tăng kích thước, chèn ép các cơ quan lân cận gây đau tức vùng bụng dưới.
Các bác sĩ Khoa Phụ sản chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình mổ, tử cung của người bệnh có kích thước tương đương thai khoảng 8 tháng. Khối u lớn tại đáy tử cung có kích thước khoảng 20x15 cm, kèm nhiều khối u khác ở thân và cổ tử cung.
Ekip phẫu thuật đã kiểm soát các mạch máu nuôi khối u trước khi tiến hành cắt bỏ. Khối u lấy ra có trọng lượng gần 3 kg. Sau hơn một giờ phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt và đã xuất viện.
Theo BSCKI. Cao Thị Quỳnh Anh, Phó khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, những trường hợp đa u xơ kích thước lớn và tăng sinh nhiều mạch máu cần được đánh giá kỹ trước phẫu thuật để kiểm soát nguy cơ chảy máu.
U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và giai đoạn tiền mãn kinh. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp tình trạng đau tức vùng bụng dưới, bụng to bất thường, rối loạn kinh nguyệt hoặc chèn ép các cơ quan lân cận.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ và đi khám sớm khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường để phát hiện, theo dõi và xử trí kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.