Ảnh: BVCC
Chỉ đến khi cảm giác ngực chật cứng, khó thở tăng dần, người bệnh mới vào Trung tâm Y tế khu vực Thuận An (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu. Kết quả chụp X-quang khiến nhiều người bất ngờ khi phổi trái của bệnh nhân chứa khoảng 2 lít dịch do lao màng phổi.
Các bác sĩ Khoa Truyền nhiễm đã nhanh chóng thực hiện hút dịch giải áp và điều trị theo đúng phác đồ chống lao. Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt và được xuất viện.
Theo các bác sĩ, lao màng phổi là một thể lao ngoài phổi khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu thường không rầm rộ. Nhiều người nhầm lẫn với cảm cúm, viêm hô hấp thông thường nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.
Khi dịch tích tụ nhiều trong khoang màng phổi, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng đau tức ngực, khó thở tăng dần, giảm khả năng hô hấp, thậm chí suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở dù nhẹ, sốt dai dẳng về chiều, ho khan kéo dài, sụt cân hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Người dân tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc điều trị kéo dài tại nhà vì có thể làm chậm chẩn đoán và tăng nguy cơ biến chứng.
Việc thăm khám chuyên khoa sớm giúp phát hiện đúng nguyên nhân, điều trị kịp thời và hạn chế các tổn thương nghiêm trọng ở phổi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.