Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (Ảnh: AP)
Tuyên bố của Chủ tịch Cuba được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn, kêu gọi Havana "đạt được một thỏa thuận trước khi quá muộn".
Phát biểu của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đăng tải trên mạng xã hội X ngày 12/1, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ chấm dứt hoàn toàn việc Cuba tiếp cận dầu mỏ và nguồn hỗ trợ tài chính từ Venezuela. Ông Díaz-Canel nhấn mạnh rằng để quan hệ Mỹ - Cuba có thể tiến triển, hai bên cần dựa trên luật pháp quốc tế, thay vì thái độ thù địch, các mối đe dọa và biện pháp cưỡng ép kinh tế.
Chủ tịch Cuba khẳng định Havana luôn sẵn sàng tiến hành đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm với các chính quyền Mỹ, bao gồm cả chính quyền đương nhiệm, trên cơ sở bình đẳng chủ quyền, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ và bảo đảm độc lập quốc gia. Những tuyên bố này cũng được Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đăng lại, thể hiện lập trường thống nhất của Havana.

Bức ảnh chụp trụ sở Quốc hội Cuba, ngày 12/1/2026 (Ảnh: AP)
Theo hãng tin AP, căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Cuba sẽ không còn nhận được "một giọt dầu hay một đồng tiền nào" từ Venezuela. Động thái này diễn ra sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hôm 3/1, dẫn tới việc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt và hơn 30 sĩ quan Cuba thiệt mạng.
Các chuyên gia năng lượng cho biết, trước thời điểm trên, Cuba mỗi ngày nhận khoảng 35.000 thùng dầu từ Venezuela, cùng với khoảng 7.500 thùng từ Nga và 5.500 thùng từ Mexico. Việc nguồn cung này bị gián đoạn được dự báo sẽ gây thêm áp lực nghiêm trọng lên hệ thống điện vốn đã xuống cấp của Cuba, trong bối cảnh đảo quốc này liên tục đối mặt với tình trạng mất điện diện rộng những năm gần đây.
Theo chính phủ Cuba, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây thiệt hại hơn 7,5 tỷ USD cho nền kinh tế nước này chỉ trong giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025. Trong bối cảnh đó, triển vọng cải thiện quan hệ Mỹ - Cuba vẫn còn nhiều bất định, khi hai bên tiếp tục giữ lập trường đối lập và thiếu các kênh đối thoại thực chất. Phát biểu mới nhất của Chủ tịch Díaz-Canel mang tính khẳng định lập trường cứng rắn, đồng thời cho thấy Havana chưa sẵn sàng nhượng bộ trước sức ép từ Washington.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.