Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri xã Bà Điểm. (Ảnh: Quốc hội)
Sáng 4/3, tiếp tục các hoạt động tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc trực tiếp với cử tri xã Bà Điểm và trực tuyến với cử tri xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn để trình bày chương trình hành động theo luật định.
Đơn vị bầu cử số 12, TP Hồ Chí Minh gồm 5 ứng cử viên: Ông Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh; Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ông Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Bà Nguyễn Thị Kông Trà (tên gọi khác Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị Bầu cử số 12 TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quốc hội)
Đơn vị bầu cử số 12 của TP Hồ Chí Minh gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người, số người ứng cử: 5 người.
Tại Hội nghị, các cử tri của 3 xã đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, nghe các ứng cử viên lần lượt báo cáo về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên
Cử tri 3 xã: Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn bày tỏ ấn tượng trước kinh nghiệm, năng lực trình độ, tinh thần quyết tâm và chương trình hành động cụ thể của các ứng cử viên.
Cử tri đặc biệt quan tâm đến các nội dung về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật; đồng thời triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của TP Hồ Chí Minh, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm phát triển thành phố nhanh và bền vững.
Là địa phương có truyền thống cách mạng, xã Bà Điểm vừa được công nhận danh hiệu xã Anh hùng, cử tri kỳ vọng sau khi trúng cử các đại biểu sẽ thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tiếp tục quan tâm, có tiếng nói để Quốc hội Khóa XVI ban hành và giám sát việc thực hiện các chính sách bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời bố trí thêm nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý của địa phương.

Các cử tri xã Bà Điểm tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Quốc hội)
Cử tri xã Xuân Thới Sơn cũng bày tỏ sự đồng thuận cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là các nội dung về phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút nhân tài trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; góp phần xây dựng bộ máy hành chính của Thành phố tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Cử tri xã Hóc Môn mong muốn khi trúng cử, các đại biểu cùng với Quốc hội khóa XVI tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; mở rộng diện bao phủ trợ cấp xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cử tri kiến nghị các đại biểu sau khi trúng cử cần tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, các chương trình, dự án quan trọng của quốc gia và của địa phương; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông liên xã, trường học, khu đô thị, các công trình dân sinh; quan tâm giải quyết căn cơ những vấn đề người dân đang quan tâm như ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, nhà ở xã hội, an ninh trật tự.
Cử tri tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, các ứng cử viên nếu được bầu sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện Nhân dân, gắn bó mật thiết với địa phương, thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; lấy lợi ích của Nhân dân làm trung tâm trong mọi quyết sách; góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Quốc hội)
Ưu tiên đầu tư cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội
Thay mặt cho các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 12 TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn cử tri tại 3 xã đã tham dự Hội nghị và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực.
Chia sẻ với cử tri về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2025 đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tăng trưởng GDP đạt 8,02%, riêng TP Hồ Chí Minh đạt 8,03%; kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, bảo đảm ổn định và phát triển. GDP bình quân đầu người cả nước đạt 5.260 USD, TP Hồ Chí Minh đạt 8.755 USD. Thu ngân sách nhà nước khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, trong đó TP Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 800.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 485 tỷ USD, xuất siêu 21 tỷ USD; riêng nông nghiệp xuất khẩu trên 70 tỷ USD. Hạ tầng giao thông có bước đột phá với 3.335 km đường cao tốc, mức cao nhất từ trước đến nay. Quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; TP.HCM đóng góp khoảng 21% GDP cả nước.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong 40 năm đổi mới, đất nước giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại, nâng cao vị thế quốc tế; an sinh xã hội được bảo đảm. Việt Nam từ nước nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình. Hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mục tiêu của đất nước năm 2026 là tăng trưởng trên 10% để phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Quốc hội)
Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ những vấn đề cử tri quan tâm về ưu tiên đầu tư cho giáo dục, phát triển nhà ở xã hội; hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng y tế cơ sở; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và phòng, chống ma túy.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm đầu tư cho giáo dục, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Bộ Chính trị đã quyết định chủ trương đầu tư hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tại 248 huyện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Năm học 2026 thực hiện chủ trương miễn học phí đối với bậc mầm non và các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong hệ thống công lập; Đồng thời, dành khoảng 5% nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm qua, cả nước đã xây dựng khoảng 334.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân miền Trung bị thiệt hại do bão lũ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ kết thúc thắng lợi giòn giã với 100% các hộ dân bị ảnh hưởng có nhà ở an toàn trước Tết và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, với gần 1.600 căn nhà xây mới và hàng chục nghìn căn sửa chữa, khẳng định tinh thần "lấy dân làm gốc".
Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa với tổng nguồn lực khoảng 122.000 tỷ đồng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống ma túy với nguồn lực khoảng 20.000 tỷ đồng.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tệ nạn ma túy là vấn đề nhức nhối đang tác động trực tiếp đến từng gia đình và toàn xã hội, cần được tập trung giải quyết quyết liệt như mong muốn của Tổng Bí thư là TP Hồ Chí Minh phải đi đầu trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.
Chủ tịch Quốc hội đồng thời lưu ý TP Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh.
Trong lĩnh vực giáo dục, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 40% trường mầm non, 45% trường tiểu học, 50% trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Để đạt chuẩn, các trường phải bảo đảm các tiêu chí về cơ sở vật chất, diện tích, sân chơi, trang thiết bị và chất lượng giáo dục.
Đối với lĩnh vực y tế, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tới đây người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần, thay vì tình trạng nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm không được khám bệnh. Cùng với đó, sổ sức khỏe điện tử sẽ được triển khai, kết nối toàn bộ hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở, nhằm chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn, nhất là người cao tuổi. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, TP Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng các mô hình chăm sóc người cao tuổi, nhất là trong bối cảnh nhiều gia đình có con cháu sinh sống, làm việc ở xa.
Mục tiêu đến năm 2030, Thành phố phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố, nâng cao mức sống của người dân cả khu vực đô thị và nông thôn. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo để người có công với cách mạng có mức sống trung bình khá trở lên so với cộng đồng nơi cư trú, mở rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế và người khuyết tật.
Nhắc lại truyền thống đấu tranh cách mạng, Chủ tịch Quốc hội cho biết sáng nay đoàn công tác đã dâng hương tại di tích lịch sử Ngã Ba Giồng, nơi ghi dấu sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ. Nêu rõ “Có câu rằng núi rừng kia có bao nhiêu lá, thì đất nước ta có bấy nhiêu sự hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì vậy, việc chăm lo cho gia đình liệt sĩ, gia đình có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng phải luôn được thực hiện thường xuyên, thiết thực”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Quyền lực của Quốc hội bắt nguồn từ Nhân dân, phục vụ Nhân dân
Chia sẻ với những quan tâm của cử tri liên quan tới chức năng lập pháp của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội phải tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, coi hoàn thiện thể chế là một động lực phát triển; cần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng pháp luật, chống tiêu cực trong quá trình soạn thảo, đồng thời bảo đảm thi hành pháp luật nghiêm minh. Luật ban hành thì các nghị định, thông tư phải được ban hành kịp thời, tránh chồng chéo, bất cập.

Các cử tri Bà Điểm tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Quốc hội)
“Trung ương cũng định hướng chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, giao mạnh quyền cho địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Ví dụ tới đây chính quyền xã được quyết cái gì, Thành phố quyết cái gì… để không phải xin, không phải chờ đợi. Điều đó sẽ phát huy cơ chế đặc thù của TP Hồ Chí Minh. Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế về tài chính, đầu tư, quy hoạch để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Quốc hội, việc quy hoạch phải gắn với triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, công trình khởi công rồi bỏ dở.
Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ vui mừng khi cử tri tiếp tục quan tâm, theo dõi và ủng hộ hoạt động của Quốc hội. “Đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm thì khi Chính phủ trình luật Quốc hội quyết, Quốc hội phải giám sát. Nói và làm phải đi đôi với nhau”, nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội đồng tình với các ý kiến của cử tri, khẳng định đại biểu Quốc hội phải thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân.
“Dựa trên kết quả thực tế đó sẽ là động lực để đại biểu Quốc hội hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nhưng quyền lực đó bắt nguồn từ Nhân dân và phải phục vụ Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 12, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ hành động dựa trên cơ sở chương trình hành động và cam kết, thường xuyên báo cáo, giải trình trước cử tri, đặt lợi ích của cử tri, Nhân dân lên trên hết và trong mọi quyết định. Niềm tin của cử tri không chỉ là sự ủng hộ, mà là sự gửi gắm trách nhiệm cho chúng tôi phải thực hiện tốt, hiệu quả hơn”.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.