
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị Bầu cử số 12 TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quốc hội)
Chiều 4/3, tiếp tục các hoạt động tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc trực tiếp với cử tri xã Đông Thạnh, trực tuyến với cử tri xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ với sự tham dự của khoảng gần 1.300 cử tri.
Đơn vị bầu cử số 12, TP Hồ Chí Minh gồm 5 ứng cử viên: Ông Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh; Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ông Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Bà Nguyễn Thị Kông Trà (tên gọi khác Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị Bầu cử số 12 TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quốc hội)
Đơn vị bầu cử số 12 của TP Hồ Chí Minh gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người, số người ứng cử: 5 người.
Tại Hội nghị, các cử tri của 3 xã đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, nghe các ứng cử viên lần lượt báo cáo về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri xã Đông Thạnh kiến nghị tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Quốc hội)
Nhiều ý kiến cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao các quyết sách của Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là các quyết sách liên quan tới chủ trương tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri xã Đông Thạnh cho biết, từ khi thực hiện mô hình này, việc giải quyết thủ tục hành chính trở nên thuận lợi hơn, người dân chỉ cần liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã để được hướng dẫn và giải quyết các nhu cầu, qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
Cử tri cũng hoan nghênh Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét mở rộng đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở, bởi hiện nay nhiều trường hợp đất nông nghiệp khác vẫn phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất nhà nước, mức thu rất cao.
Cử tri xã Đông Thạnh bày tỏ sự đồng tình với các cơ chế đặc thù dành cho TP Hồ Chí Minh như Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260, tạo động lực để thành phố triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng. Đồng thời, cử tri mong Quốc hội sớm ban hành các tiêu chí phù hợp để những địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao như xã Đông Thạnh đủ điều kiện nâng cấp lên phường.
Các cử tri tại Phú Hòa Đông và Bình Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI; mong muốn Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường giám sát phòng chống tham nhũng, quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, phụ nữ, người lao động và các gia đình còn khó khăn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Giải quyết tốt các thách thức để đưa TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững
Thay mặt cho các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 12 TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn các ý kiến của cử tri. Chủ tịch Quốc hội đồng thời thông tin khái quát tới cử tri 3 xã Đông Thạnh, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Quốc hội)
Theo đó, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, phấn đấu nâng tỷ lệ đô thị hóa lên khoảng 50%, hướng tới trở thành một siêu đô thị của khu vực. Với diện tích khoảng 679 km² và quy mô dân số khoảng 13,6 triệu người, thành phố có quy mô tương đương nhiều đô thị lớn trong khu vực. Kinh tế số được đặt mục tiêu đóng góp khoảng 25% GRDP, đưa TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, qua các buổi tiếp xúc cử tri trong những ngày vừa qua, nhiều ý kiến cũng phản ánh Thành phố vẫn còn một số khó khăn và thách thức. Trong đó nổi lên các vấn đề như an ninh trật tự, quá tải hạ tầng đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và sức ép dân số. Mô hình tăng trưởng kinh tế vẫn còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất gia công, giá trị gia tăng chưa cao, liên kết vùng và thu hút đầu tư vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, tới đây Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục nghiên cứu các chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn trong liên kết vùng, hoàn thiện thể chế kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời cũng phải tính đến các yếu tố như biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở bờ sông, bờ biển và những tác động đến hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội.
Về các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10-11% mỗi năm, đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD. Song song với phát triển kinh tế Thành phố cũng triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội quan trọng như khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân mỗi năm một lần, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo và tăng mạnh quỹ nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều chính sách xã hội khác cũng được quan tâm như chăm lo cho người cao tuổi, phụ nữ, người yếu thế và các gia đình chính sách.
Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển
Chia sẻ với những quan tâm của cử tri về công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế cho kỷ nguyên mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững thì trước hết thể chế phải thông suốt, minh bạch, khả thi.
Quốc hội trong nhiệm kỳ qua đã nỗ lực sửa đổi, bổ sung nhiều luật quan trọng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. Trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống địa phương, để địa phương chủ động hơn trong quản lý và phát triển.
“Đối với TP Hồ Chí Minh, để phát huy cơ chế đặc thù, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện các cơ chế đặc thù, tạo điều kiện để Thành phố chủ động hơn trong đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo hành lang quản lý đô thị và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Cử tri xã Đông Thạnh tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Quốc hội)
Tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế
Song song với phát triển kinh tế, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các chính sách xã hội cũng được đặc biệt chú trọng. Hiện nay cả nước có khoảng 800.000 gia đình chính sách, hơn 9.000 gia đình có công với cách mạng. Việc chăm lo cho các gia đình chính sách không chỉ thực hiện vào các dịp lễ, tết mà cần phải trở thành chính sách thường xuyên, lâu dài, bảo đảm cuộc sống ổn định cho các gia đình có công với đất nước. Đối với các gia đình còn khó khăn, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ thiết thực như hỗ trợ nhà ở, tạo điều kiện sản xuất, tạo việc làm để người dân có thể ổn định cuộc sống.
Quốc hội cũng đã và đang sửa đổi nhiều quy định pháp luật theo hướng tăng cường đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng còn khó khăn. Mục tiêu đến năm 2030, học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông sẽ được miễn học phí, giảm gánh nặng cho các gia đình. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia lớn, trong đó có chương trình phát triển văn hóa với tổng kinh phí khoảng 122.000 tỷ đồng giai đoạn 2025-2030, cùng với chương trình phòng chống ma túy khoảng 22.000 tỷ đồng.
Lưu ý, hiện nay, tội phạm ma túy là một trong những vấn đề đáng lo ngại, bởi từ tệ nạn ma túy có thể kéo theo nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của nhiều gia đình. Do đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đặc biệt với đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma túy và các loại tội phạm liên quan. Đây là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.

Cử tri xã Đông Thạnh tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Quốc hội)
Nhân dân phải được thụ hưởng từ thành quả đổi mới, từ tăng trưởng kinh tế
Qua các buổi tiếp xúc cử tri tại 11 xã của TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các ý kiến của cử tri đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng và rất tâm huyết với sự phát triển của địa phương cũng như của đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ đồng tình với các ý kiến của cử tri trong việc mong muốn những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khi trúng cử sẽ nghiêm túc giữ lời hứa, thực hiện theo chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri.
“Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nhưng quyền lực đó là do Nhân dân trao và phải phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân”. Nhấn mạnh lại điều này, thay mặt cho các ứng cử viên tại đơn vị Bầu cử số 12, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, các đại biểu Quốc hội sẽ thường xuyên báo cáo, giải trình trước cử tri, nhân dân; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân; theo dõi việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết trong mọi quyết định.
Theo Chủ tịch Quốc hội những vấn đề cử tri kiến nghị giải quyết như ngập nước, ô nhiễm môi trường, giao thông, an ninh tật tự nhất là chăm lo đời sống nhân dân được tốt hơn cũng là những chỉ đạo của Tổng Bí Thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu cuối cùng là Nhân dân phải được thụ hưởng từ thành quả đổi mới, từ tăng trưởng kinh tế, như vậy ý Đảng đã hợp với lòng dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.