Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính. (Ảnh: Quốc hội)
Cùng dự cuộc làm việc có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông.
Kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp cho những vấn đề chiến lược về kinh tế, tài chính của đất nước
Thay mặt Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng các bộ, công chức của Ủy ban.
Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ủy ban vừa qua đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; đánh giá cao và biểu dương những kết quả Ủy ban đã đạt được trong hành trình 80 năm qua. Đặc biệt, trong năm 2025, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nhiều nội dung hết sức quan trọng, là tiền đề để đất nước phát triển, phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh Ủy ban đã thành lập 5 Tiểu ban để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Nêu rõ, năm 2025, Quốc hội đã ban hành 89 luật. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là một kỳ tích, rất đáng tự hào, thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Trong đó, nhiều nội dung rất gấp, rất khẩn trương nhưng vì yêu cầu sắp xếp lại bộ máy của cả hệ thống chính trị, sắp xếp lại giang sơn, vì yêu cầu phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đồng lòng, dốc sức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã làm việc không quản ngày đêm, không kể thứ Bảy, Chủ Nhật để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của Quốc hội trong năm 2025.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Quốc hội)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại những kết quả hết sức tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025: tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 8%, 15/15 chỉ tiêu hoàn thành và vượt, quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người hơn 5.000 USD, xuất nhập khẩu đạt 930 tỷ USD (cao nhất từ trước tới nay), tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1,3%. Chuyến công tác vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm sang Hoa Kỳ trong dịp Tết rất thành công, mở ra nhiều cơ hội tháo gỡ rào cản thương mại, thuế quan. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là những tín hiệu rất tích cực cho phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia; công tác tham mưu, thẩm tra, giám sát của Ủy ban đều gắn với những vấn đề lớn của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Ủy ban đã trở thành một khối đoàn kết, thống nhất sau sáp nhập, quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp rất tích cực của các Phó Chủ tịch Quốc hội, trực tiếp là Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã hỗ trợ rất lớn cho Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực công tác được phân công.
Nhấn mạnh năm 2026 nhiệm vụ sẽ rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội nêu một số trọng tâm đối với Ủy ban Kinh tế và Tài chính:
Thứ nhất, phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng chương trình hành động cụ thể của Ủy ban, tập trung vào các vấn đề kinh tế - tài chính giai đoạn 2026 - 2030 như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công, nợ công, tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội...
Thứ hai, về giám sát, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "phải trúng, phải đúng", không để xảy ra các dự án lớn kém hiệu quả. Giám sát thường xuyên là yếu tố quyết định, không chỉ trông chờ vào các đoàn giám sát, mà phải chủ động nắm thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức. Trong bối cảnh đất nước đang dồn lực thực hiện các mục tiêu rất lớn đến năm 2030, 2045 thì từng đồng vốn đầu tư phải bảo đảm hiệu quả cao nhất, do đó, cần giám sát chặt chẽ, không được để thất thoát, lãng phí.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: Quốc hội)
Thứ ba, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Quốc hội về tình hình kinh tế - tài chính chiến lược như thị trường vàng, ngoại tệ, bất động sản, cán cân thương mại, lạm phát, dự trữ ngoại hối, nguồn kết dư ngân sách… Chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho các vấn đề chiến lược về kinh tế - tài chính, qua đó, tạo thêm cơ sở vững chắc cho các quyết sách của Quốc hội.
Thứ tư, Ủy ban chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhất là các nội dung liên quan đến kinh tế, ngân sách, tài chính phải được thẩm tra kỹ lưỡng. Phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, sẵn sàng đồng hành, tháo gỡ khó khăn để đạt mục tiêu tăng trưởng cao.
Thứ năm, Ủy ban làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, giữ vững kỷ cương, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cơ quan.
Chủ tịch Quốc hội mong Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất sau sáp nhập, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo; chúc toàn thể Thường trực Ủy ban cùng cán bộ, công chức và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Thay mặt Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội dành cho Ủy ban.
Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi cho biết, ngay sau cuộc gặp mặt đầu xuân sáng nay, Thường trực Ủy ban đã tổ chức họp quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, đồng thời truyền đạt tinh thần này đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. Thường trực Ủy ban và cán bộ, công chức đều rất phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban đã xây dựng chương trình công tác, quán triệt tinh thần chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ do Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, kể cả những nhiệm vụ phát sinh đột xuất. Theo dự kiến, trong năm 2026 có khoảng 18 nội dung lớn trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng với một số nội dung phát sinh. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi khẳng định, Thường trực Ủy ban sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ để chuẩn bị, thẩm tra bảo đảm chất lượng, tiến độ.
Hiện nay, bên cạnh công tác chuẩn bị cho các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, Ủy ban đang tập trung xây dựng các báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp sắp tới, đặc biệt là chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ủy ban đã phân công nghiên cứu sâu các nội dung trọng tâm như: kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, các vấn đề tài chính - ngân sách. Nhiều chuyên đề đã được xây dựng, gắn với việc tham mưu chính sách trong thời gian tới.
Đối với những vấn đề nổi lên như quản lý thị trường vàng, hoạt động ngân hàng, hộ kinh doanh, thị trường bất động sản, Ủy ban đã phân công các nhóm chuyên trách phối hợp với các bộ, ngành để theo dõi, đánh giá, kịp thời báo cáo lãnh đạo Quốc hội.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.