
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tới bà con.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các cháu thiếu nhi và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy cộng đồng đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc, học tập và đời sống; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc và là một trong những động lực, cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội mong bà con chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, xây dựng hình ảnh người Việt Nam mẫu mực; tiếp tục gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc, tiếng Việt, đóng góp kiều hối và tri thức cho quê hương, đất nước.

(Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa về mặt thủ tục pháp lý cho bà con như hộ tịch, cư trú, visa học tập và làm việc. Các cán bộ cơ quan đại diện phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng về lập trường, chủ động xử lý thấu đáo mọi vấn đề phát sinh, tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các Nghị quyết chiến lược để cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; tích cực đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các đối tác Trung Quốc, nhằm khai thác tối đa dư địa, tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nền kinh tế láng giềng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.