Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (Ảnh: AFP)
"Campuchia là khách hàng của Thái Lan"
"Đừng quên rằng người tiêu dùng là ông chủ", ông Hun Sen nói khi nhắc lại rằng mỗi năm Campuchia nhập khẩu hơn 5 tỷ USD hàng hóa từ Thái Lan.
Theo Chủ tịch Thượng viện Campuchia, mặc dù con số này có thể không quá lớn đối với nền kinh tế Thái Lan, nhưng lại đặc biệt quan trọng đối với nông dân và các nhà sản xuất Thái Lan - những đối tượng đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chiến dịch tẩy chay hàng Thái ở Campuchia trong bối cảnh quan hệ hai nước diễn biến phức tạp.
"Thị trường Campuchia và lượng hàng nhập khẩu từ Thái Lan không hề nhỏ. Với nông dân và người dân Thái Lan đang mất thu nhập, 5 tỷ USD không phải là con số nhỏ", ông nhấn mạnh.
Ông Hun Sen cho biết, việc hàng Thái không tiêu thụ được tại Campuchia đã buộc nhiều lô hàng nông sản, rau quả phải vận chuyển ngược trở lại Thái Lan. Theo ông, sự chững lại trong thương mại gây tổn thất cho cả hai nước, nhưng thiệt hại của Campuchia nhỏ hơn do lượng xuất khẩu sang Thái Lan thấp hơn nhiều so với nhập khẩu.

Ông Hun Sen (bên phải) đã mạnh mẽ chỉ trích hành động của KO1, một doanh nhân bất động sản nổi tiếng, sau khi người này tổ chức chiến dịch đốt hàng hóa có xuất xứ từ Thái Lan (Ảnh: Khmer Times)
Theo số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu, kim ngạch thương mại Campuchia - Thái Lan năm 2024 đạt trên 6 tỷ USD, trong đó Campuchia xuất khẩu 1,1 tỷ USD và nhập khẩu hơn 5,4 tỷ USD, tạo mức thặng dư thương mại hơn 4 tỷ USD cho Thái Lan. Ông Hun Sen cho biết các kênh thương mại không chính thức có thể nâng tổng giá trị trao đổi lên hơn 10 tỷ USD.
Trong 10 tháng đầu năm 2025, thương mại hai nước đạt 3,2 tỷ USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của Campuchia sang Thái Lan giảm 11,5%, còn hơn 635 triệu USD, trong khi nhập khẩu từ Thái Lan giảm 8,8% xuống còn hơn 2,5 tỷ USD.
Mặc dù vậy, ông Hun Sen vẫn kêu gọi người dân Campuchia không nên đẩy mạnh tẩy chay tới mức cực đoan, vì nhiều mặt hàng đang sản xuất tại Campuchia - như xi măng ở tỉnh Kampot - là sản phẩm của các nhà máy do doanh nghiệp Thái Lan đầu tư. "Đóng cửa các nhà máy này sẽ gây hại cho chính Campuchia nhiều hơn Thái Lan", ông nói.
Cảnh báo về nguy cơ xung đột biên giới tái leo thang
Bên cạnh vấn đề thương mại, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cũng lên tiếng kêu gọi kiềm chế sau vụ việc binh sĩ Thái Lan nổ súng làm 1 người dân Campuchia thiệt mạng và 3 người bị thương tại làng Prey Chan mới đây.
Theo ông, việc phản ứng bằng vũ lực chỉ làm tình hình xấu đi, có thể dẫn đến thương vong nhiều hơn và phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn cũng như Tuyên bố Hòa bình Kuala Lumpur. Ông đặt câu hỏi: "Nếu chúng ta nổ súng trở lại, liệu chỉ có 1 người chết và 3 người bị thương? Hay có thể nhiều hơn? Người Thái có thể chết và chúng ta cũng có thể mất người".
Ông Hun Sen cho biết chính phủ Campuchia đã chỉ đạo lực lượng biên phòng tránh đáp trả để không làm bùng phát xung đột. "Chúng ta không sợ chiến đấu nhưng vấn đề là kết quả sẽ ra sao", ông nhấn mạnh.

Ông Hun Sen nhấn mạnh lập trường Campuchia không né tránh các vấn đề song phương nhưng cũng không chấp nhận hành động đơn phương làm phương hại tới lợi ích quốc gia (Ảnh: Fresh News)
Trong phát biểu cùng ngày, ông Hun Sen cũng bày tỏ quan điểm phản đối mọi đề xuất mở lại cửa khẩu thương mại giữa hai nước khi tuyến Poipet - Aranyaprathet vẫn đang đóng, làm gián đoạn thương mại, du lịch và đi lại. Ông cho biết Thái Lan là bên quyết định đóng cửa trước, vì vậy Campuchia "không có lý do phải yêu cầu mở lại", đồng thời khẳng định: "Nếu họ muốn đóng 100 năm, Campuchia cũng không chết".
Ông Hun Sen nhấn mạnh chìa khóa của vấn đề nằm trong tay Thái Lan và Campuchia cần tập trung tăng cường năng lực tự sản xuất, đồng thời mở rộng nhập khẩu từ các thị trường khác trong khu vực nhằm giảm phụ thuộc vào hàng hóa Thái Lan.
Theo ông, các tuyên bố gần đây của phía Thái Lan, đặc biệt là từ Thủ tướng Anutin Charnvirakul tới Bộ trưởng Quốc phòng Natthaphon Narkphanit, đều cho thấy việc sớm mở lại biên giới là khó xảy ra. Do đó, Campuchia cần chủ động thích ứng với tình hình.

Xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát hồi tháng 7/2025, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng (Ảnh: AP)
Campuchia khẳng định chủ quyền và nỗ lực kiềm chế căng thẳng
Trước những tin đồn lan truyền về việc binh sĩ Campuchia thiệt mạng trên lãnh thổ Thái Lan, ông Hun Sen bác bỏ: "Không có binh sĩ Campuchia nào tử vong trên đất Thái, vì binh sĩ chúng ta không bước sang lãnh thổ của họ", đồng thời tuyên bố mọi thương vong ghi nhận ở phía Thái Lan đều là người Thái.
Ông cũng cảnh báo rằng những lời lẽ kích động có thể làm quan hệ hai nước thêm căng thẳng: "Nếu không phải là người lính dày dạn kinh nghiệm, đừng khiêu khích. Họ có súng và chúng ta cũng có súng".
Trong toàn bộ bài phát biểu hôm 17/11, ông Hun Sen nhấn mạnh lập trường Campuchia không né tránh các vấn đề song phương nhưng cũng không chấp nhận hành động đơn phương làm phương hại tới lợi ích quốc gia. Ông Hun Sen khẳng định chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực giữ gìn hòa bình, ổn định biên giới và bảo đảm quan hệ thương mại, xử lý mọi bất đồng trên tinh thần bình tĩnh, thực tế và bảo vệ lợi ích người dân cả hai nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.