(Ảnh: AP)
Tình trạng mất kết nối Internet diện rộng và gián đoạn thông tin khiến các tổ chức giám sát quốc tế gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập dữ liệu. Lần gần nhất Bộ Y tế Iran công bố số liệu đầy đủ là ngày 8/3, thời điểm ngày thứ 9 của xung đột, với khoảng 1.200 dân thường thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ và Israel trên toàn lãnh thổ.
Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Tehran chưa cập nhật thêm số liệu chính thức. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế - vốn được coi là nguồn thông tin quan trọng về tình hình tại Iran - đang đối mặt với nhiều trở ngại do hệ thống liên lạc bị gián đoạn.
Cơ quan Tin tức Các nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Mỹ ước tính số dân thường thiệt mạng đã lên tới ít nhất 1.407 người, trong đó có 214 trẻ em. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh đây chỉ là con số tối thiểu do hạn chế trong khả năng tiếp cận thông tin thực địa. Theo HRANA, quy mô và tốc độ các cuộc tấn công trên khắp Iran khiến việc kiểm chứng và ghi nhận số liệu thương vong trở nên đặc biệt khó khăn.
Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran chưa công bố số liệu thương vong, song cho biết thiệt hại về cơ sở hạ tầng là rất lớn, với hơn 61.000 ngôi nhà, 19.000 cơ sở kinh doanh, 275 cơ sở y tế và gần 500 trường học bị hư hại.

(Ảnh: AP)
Các phóng viên quốc tế mới chỉ xác nhận được thiệt hại tại một số khu vực ở thủ đô Tehran, nơi nhiều tòa nhà dân cư bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ gần đó. Việc di chuyển ra ngoài khu vực này bị hạn chế nghiêm ngặt do yêu cầu cấp phép từ chính quyền.
Theo nhận định từ giới quan sát, độ tin cậy của số liệu chính thức từ Iran vẫn là vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt sau các sự kiện trấn áp biểu tình hồi đầu năm. Khi đó, số liệu do chính quyền công bố thấp hơn đáng kể so với ước tính của các tổ chức độc lập.
Một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay là việc Iran gần như cắt đứt hoàn toàn kết nối Internet với bên ngoài kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Điều này khiến việc liên lạc với các nguồn tin trong nước trở nên hết sức khó khăn, trong khi các cuộc gọi quốc tế cũng bị hạn chế. Ngoài ra, các tổ chức nhân quyền cho biết những cá nhân tìm cách gửi thông tin ra nước ngoài có thể đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ hoặc cáo buộc gián điệp.
Về diễn biến trên thực địa, vụ không kích vào một trường nữ sinh tại thành phố Minab trong ngày đầu xung đột được cho là gây thương vong lớn nhất, với ít nhất 165 người thiệt mạng. Ngoài ra, một cuộc tấn công khác vào nhà máy bột mì tại thành phố Naqadeh ngày 7/3 khiến 11 công nhân thiệt mạng và 21 người bị thương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.