Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 52.064,10 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,6% xuống 7.591,70 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,6% xuống 26.081,72 điểm.
Theo các chuyên gia, đà tăng của giá dầu là một trong những yếu tố gây sức ép lên thị trường chứng khoán. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) có thời điểm vượt 100 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng hơn 6% lên hơn 107 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5.
Bên cạnh giá dầu, lợi suất trái phiếu dài hạn của Chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lên 5,36%, mức cao nhất kể từ năm 2007.
Đà tăng diễn ra sau khi Chính phủ Mỹ công bố số liệu cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 5,4% trong tháng 8, cao hơn mức tăng 4,8% trong tháng 7, chủ yếu do giá năng lượng.
Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới số liệu về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 8, dự kiến được công bố ngày 11/9. Báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá hướng đi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 10/9 đã nâng lãi suất chủ chốt lên 2,5%, đồng thời cảnh báo lạm phát sẽ duy trì cao hơn đáng kể so với mục tiêu trong một thời gian dài. Nhiều nhà đầu tư coi những nhận định này là dấu hiệu cho thấy ECB có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.