Dow Jones, S&P 500 vẫn tăng điểm giữa lo ngại Fed chậm cắt giảm lãi suất
Nhóm cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là động lực chính thúc đẩy thị trường.
Chỉ số S&P 500 có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp, đóng cửa ở mức cao kỷ lục, trong khi Dow Jones và S&P 500 cũng đạt kết quả tích cực. Cổ phiếu Nvidia tăng 3%, trong khi Amazon, Alphabet và Broadcom đều tăng hơn 1%, góp phần hỗ trợ đà tăng của thị trường. Tâm lý giới đầu tư được cải thiện sau các dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt hơn dự báo trong quý III, dù ban đầu có một số ý kiến lo ngại điều này có thể trì hoãn đợt giảm lãi suất đầu năm 2026 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Tại châu Âu, thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều. FTSE 100 (Anh) tăng 0,2%, DAX (Đức) tăng 0,2%, trong khi CAC 40 (Pháp) giảm 0,2%. Giới phân tích cho rằng chứng khoán châu Âu đang bước vào giai đoạn tích lũy khi năm 2025 sắp khép lại.
Tại châu Á, chứng khoán mở cửa tích cực nhưng phân hóa về cuối phiên. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng nhẹ, Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,1%, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa đi ngang.
Trên thị trường tiền tệ, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2,71 điểm cơ bản, lên 4,198%. Đồng USD thu hẹp đà giảm so với đồng yen và euro sau khi số liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ củng cố kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 1 tới.
Đồng yen Nhật tiếp tục tăng giá sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản phát tín hiệu sẵn sàng can thiệp nhằm hỗ trợ đồng nội tệ. Trước đó, đồng yen chịu áp lực bán mạnh khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) chưa phát tín hiệu rõ ràng về đợt tăng lãi suất tiếp theo.
Ở diễn biến doanh nghiệp, cổ phiếu tập đoàn dược phẩm Novo Nordisk (Đan Mạch) tăng hơn 8% sau khi Mỹ phê duyệt thuốc chống béo phì Wegovy dạng viên uống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.