Chỉ số S&P 500 tăng 0,69% và đóng cửa ở mức 6.909,51 điểm, trong khi Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,9%, chốt phiên tại 22.886,07 điểm. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng 230,81 điểm, tương đương 0,47%, kết phiên ở mức 49.625,97 điểm. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu này đã phục hồi sau khi có lúc mất khoảng 200 điểm đầu phiên do dữ liệu kinh tế kém tích cực.
Theo kênh CNBC News, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ phần lớn chính sách thuế quan diện rộng của ông Trump theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, với đa số thẩm phán cho rằng đạo luật này "không trao quyền cho Tổng thống áp đặt thuế quan".
Đáp lại, ông Trump tuyên bố sẽ áp dụng một mức "thuế toàn cầu" mới 10%.
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố: "Giờ tôi sẽ đi theo một hướng khác, có lẽ là hướng mà lẽ ra tôi nên đi ngay từ đầu. Tôi sẽ đi theo con đường mà ban đầu tôi có thể chọn, và con đường đó còn mạnh tay hơn cả lựa chọn ban đầu của chúng ta".
Cổ phiếu Amazon, một thành viên của nhóm "Magnificent Seven", tăng hơn 2% sau phán quyết.
Theo Wedbush Securities, Amazon nhập khẩu tới 70% hàng hóa từ Trung Quốc và đã bắt đầu chứng kiến tác động của thuế quan lên giá một số mặt hàng.
Các cổ phiếu được cho là hưởng lợi khác cũng tăng giá, như Home Depot và Five Below.
Theo Jed Ellerbroek, quản lý danh mục tại Argent Capital Management, với Amazon, rất nhiều hàng hóa của họ được nhập từ Trung Quốc, nên thuế quan sẽ khiến giá trên Amazon tăng lên đối với người tiêu dùng, và khi giá tăng thì người ta mua ít hơn. Việc không còn phải đối mặt với vấn đề đó chính là nguồn cơn của sự hứng khởi.
Dù việc Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách này phần lớn đã được Phố Wall dự đoán, vẫn còn một số câu hỏi bỏ ngỏ, trong đó có việc liệu các khoản thuế đã nộp theo mức cao hơn có phải hoàn trả hay không. Phán quyết của Tòa án Tối cao không đề cập tới vấn đề này.
Michael Brenner, nhà phân tích nghiên cứu cao cấp kiêm chiến lược gia phân bổ tài sản tại FBB Capital Partners, nói: "Giờ các tòa cấp dưới sẽ phải xác định điều gì sẽ xảy ra với những người đã nộp thuế và việc chính phủ chi trả các khoản hoàn thuế lớn. Nếu điều đó xảy ra, trên thực tế nó sẽ giống như một hình thức kích thích kinh tế".
Trước đó trong ngày, giới giao dịch đón nhận triển vọng kém khả quan về tăng trưởng kinh tế Mỹ, khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ tăng 1,4% trong quý IV.
Mức này thấp hơn nhiều so với mức tăng 2,5% mà các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo. Trong khi đó, mức tăng 4,4% của quý III trước đó đã vượt xa ước tính.
Theo Bộ Thương mại Mỹ, nguyên nhân chủ yếu là do đợt chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục. Việc ngừng hoạt động này diễn ra trong nửa đầu quý IV và đã làm giảm khoảng 1 điểm phần trăm tăng trưởng kinh tế, theo ước tính của bộ này.
Bên cạnh dữ liệu GDP, báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – cho thấy lạm phát giữ nguyên trong tháng 12/2025.
Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh, PCE lõi đạt 3%, phù hợp với kỳ vọng nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.
Với diễn biến trong ngày 20/2, Dow Jones tăng 0,3% trong cả tuần. S&P 500 tăng 1,1%, còn Nasdaq thiên về công nghệ đã chấm dứt chuỗi năm tuần giảm điểm, tăng 1,5%.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.