Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN
Cổ phiếu Nhật Bản đã giảm mạnh trong tháng 3 - mức giảm lớn nhất trong vòng 35 năm qua, do chịu tác động của khủng hoảng Trung Đông và giá dầu tăng mạnh. Điều này cũng cho thấy biến động thị trường dầu thô thế giới tác động mạnh mẽ tới kinh tế nước này
Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 đóng cửa ở mức 51.063 điểm vào ngày 31/3, giảm 7.786 điểm (13%) so với ngày cuối cùng của tháng 2. Đây là mức giảm lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 8/1990.
Các công ty sản xuất lốp xe nổi bật với sự sụt giảm mạnh, do nguyên liệu thô để sản xuất cao su tổng hợp, là phụ phẩm của ethylene đã bị thiếu hụt nghiêm trọng. Cổ phiếu các công ty hóa dầu cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể như Mitsubishi Chemical và Mitsui Chemicals đều giảm hơn 20%.
Những lo ngại về sự suy giảm kinh tế ở châu Á, đã khiến các công ty có nhiều cơ sở sản xuất ở khu vực này giảm mạnh. Các công ty robot lớn, cùng nhà sản xuất máy móc công cụ đều chứng kiến giá cổ phiếu giảm hơn 20% do lo ngại suy giảm kinh tế toàn cầu.
Mặt khác, dòng tiền đầu tư đổ vào các cổ phiếu được hưởng lợi từ giá năng lượng cao như INPEX - công ty bán dầu thô được sản xuất ngoài khơi bờ biển Azerbaijan cho Nhật Bản, cổ phiếu tăng tới 23% trong tháng 3. Những công ty kinh doanh tài nguyên như Mitsubishi và Mitsui & Co, cổ phiếu có xu hướng tăng.
Sự suy giảm mạnh mẽ của chứng khoán Nhật Bản trong tháng 3 cho thấy, sự nhạy cảm của kinh tế nước này đối với biến động giá dầu. Đồng thời cũng khiến các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản cảnh giác về an ninh năng lượng trong tương lai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.