Chứng khoán Việt được nâng hạng, kỳ vọng hút dòng vốn tỷ USD

VTV.vn - Với tỷ trọng dự kiến khoảng 0,4%, thị trường Việt Nam có thể đón 1,5 - 1,6 tỷ USD từ quỹ thụ động, chưa kể dòng vốn chủ động.

Quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận một dấu ấn khi vào rạng sáng 8/4 tổ chức FTSE Russell đã công bố thị trường chứng khoán nước ta chính thức vượt qua kỳ đánh giá bán niên. Đây là đợt rà soát giữa năm của FTSE Russell, sau khi thị trường được nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi thứ cấp vào tháng 10/2025. Việc nâng hạng dự kiến chính thức có hiệu lực từ tháng 9 tới.

Kết quả này cho thấy sự quyết tâm của chính phủ, sự nỗ lực từ phía Bộ Tài Chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cùng các thành viên thị trường đang từng bước nâng tầm thị trường vốn Việt Nam một cách vững chắc.

Sau khi chính thức nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi thứ cấp một cách thuyết phục vào tháng 10/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục vượt qua "bài kiểm tra" giữa kỳ của FTSE Russell khi đáp ứng các tiêu chí quan trọng về giao dịch của nhà đầu tư quốc tế tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cột mốc tiếp theo mà toàn thị trường sẽ cùng hướng tới là tháng 9/2026, khi việc nâng hạng dự kiến chính thức có hiệu lực, khi đó các cổ phiếu Việt Nam chính thức được thêm vào các rổ chỉ số đầu tư của FTSE và hứa hẹn sẽ thu hút dòng vốn hàng tỷ USD từ nước ngoài.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kỳ vọng này.

Phóng viên: Sáng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức vượt qua kỳ đánh giá bán niên sau nâng hạng của FTSE Russell. Xin ông chia sẻ những giải pháp ngành tài chính đã thúc đẩy để thị trường vốn của chúng ta có thể đạt được kết quả tích cực kể trên?

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Để đạt được điều này, FTSE đánh giá sự tiến triển tích cực của Việt Nam đối với 2 nội dung chính. Thứ nhất, cho phép các nhà đầu tư quốc tế được tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu. Và việc hoàn thiện cơ chế giao dịch không cần ký quỹ trước (NPF) đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Phóng viên: Xin ông chia sẻ về lộ trình về việc các cổ phiếu Việt Nam có thể chính thức vào rổ đầu tư của FTSE trong thời gian tới?

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Sẽ được phân vào làm 4 giai đoạn. Bắt đầu từ tháng 9/2026 và kết thúc vào tháng 9/2027.

Phóng viên: Vâng liệu sẽ có bao nhiêu cổ phiếu Việt Nam có thể vào rổ chỉ số FTSE và ước tính tỷ trọng có thể đầu tư của dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới sẽ như thế nào?

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Trọng số của chúng ta sẽ vào khoảng trên dưới 0,4%, tương đương với giá trị có thể đầu tư là khoảng 1,5 đến 1,6 USD. Tuy nhiên, các phân tích cũng chỉ ra rằng đấy mới chỉ là con số từ các quỹ đầu tư thụ động. Còn với giá trị từ các nhà đầu tư chủ động sẽ gấp vài lần con số từ quỹ đầu tư thụ động.

Theo chiến lược đầu tư, theo khẩu vị đầu tư của họ, ngay sau khi FTSE công bố kết quả của đợt review này thì rất nhiều những nhà đầu tư thụ động sẽ bắt đầu triển khai hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.