Quang cảnh Hội nghị ký kết.
Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 được xác định với nhiều nội dung trọng tâm, mang tính toàn diện, lâu dài, trong đó chú trọng tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Qua đó, nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Cà Mau phối hợp với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi hoạt động trên biển, đặc biệt là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các quy định về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển...

Đồng chí Đồng Văn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.
Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều vấn đề mới: Tình trạng vi phạm IUU vẫn diễn biến phức tạp; thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi; tranh chấp ngư trường có thời điểm gia tăng; đời sống ngư dân chịu tác động nặng nề từ hạn mặn và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, sau quá trình sắp xếp địa giới, tổ chức bộ máy, việc tái ký kết trở thành yêu cầu cần thiết để thống nhất đầu mối, bảo đảm tính liên thông và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trình bày nội dung ký kết phối hợp.
Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định: Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều vấn đề mới: Tình trạng vi phạm IUU vẫn diễn biến phức tạp; thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi; tranh chấp ngư trường có thời điểm gia tăng; đời sống ngư dân chịu tác động nặng nề từ hạn mặn và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, sau quá trình sắp xếp địa giới, tổ chức bộ máy, việc tái ký kết trở thành yêu cầu cần thiết để thống nhất đầu mối, bảo đảm tính liên thông và nâng cao hiệu quả phối hợp.



Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, giai đoạn 2026 - 2030 với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển nhấn mạnh: Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực Tây Nam Bộ chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ bà con vươn khơi, bám biển, yên tâm lao động sản xuất, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà lưu niệm Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau đều bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung chương trình phối hợp; đồng thời khẳng định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.