Sáng 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện quy mô quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 4 đến 6/6 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, với chủ đề xuyên suốt về phát triển xanh, bảo vệ môi trường và khai thác bền vững tài nguyên biển, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng trước những thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên thiên nhiên.
Theo Ban tổ chức, Ngày Môi trường thế giới năm nay mang chủ đề "Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu"; Ngày Đại dương thế giới với thông điệp "Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh"; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có chủ đề "Đại dương xanh, kinh tế bền vững: Bảo tồn để phát triển".
Triển lãm kinh tế biển xanh và diễn đàn khí hậu là điểm nhấn

Chương trình Hội thảo Quốc gia về hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững, một trong chuỗi sự kiện môi trường quốc gia 2026. Ảnh: Nguyễn Cung
Một trong những hoạt động nổi bật là Triển lãm Kinh tế biển xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững diễn ra từ ngày 4 đến 6/6 tại Quảng trường Bình Minh, với 25-30 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, mô hình kinh tế tuần hoàn, công nghệ môi trường và các sáng kiến giảm rác thải nhựa.
Ngày 5/6 sẽ diễn ra Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu với chủ đề "Từ chính sách đến hành động", quy tụ các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và địa phương để thảo luận các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng. Đây cũng là dịp lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Cùng ngày, Hội thảo Quốc gia về hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững sẽ tập trung thảo luận các cơ chế phát triển kinh tế biển xanh, năng lượng tái tạo ngoài khơi, logistics biển và thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế biển mới.
Tối 5/6, chương trình nghệ thuật "Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh" tại Quảng trường Bình Minh được kỳ vọng trở thành điểm nhấn truyền thông của chuỗi sự kiện, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững thông qua âm nhạc, công nghệ trình diễn hiện đại.
Phát động phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường"
Hoạt động trung tâm của chuỗi sự kiện là Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 diễn ra sáng 6/6 tại Quảng trường Bình Minh.
Tại đây, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chính thức phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" trên phạm vi toàn quốc.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Cung.
Theo ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây là Đề án số 01 được ban hành ngày 25/5/2026 và là đề án đầu tiên được triển khai trong nhiệm kỳ mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.
Phong trào được xây dựng theo lộ trình 5 năm, hướng tới tính thực chất với 5 nhóm đối tượng gồm: gia đình xanh - sạch - đẹp; khu dân cư xanh - sạch - đẹp; xã, phường, đặc khu xanh - sạch - đẹp; cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp. Mỗi nhóm đều có bộ tiêu chí riêng để đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả.
Đáng chú ý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành lập các tổ giám sát môi trường cộng đồng tại khu dân cư nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường ở cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Cung.
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, Nghệ An được lựa chọn đăng cai do có nhiều điều kiện thuận lợi về kinh tế biển và kết nối giao thông. Quan điểm của Bộ là các hoạt động không chỉ dừng ở tính chất phát động thường niên hay những phong trào hình thức như trồng cây, mà phải tạo được hiệu quả lan tỏa thực chất và đồng bộ từ trung ương tới địa phương. Bộ hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện, khẩu hiệu và thông điệp thống nhất tại các xã, phường, địa phương nhằm tạo sự đồng bộ trong hành động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.
Chuỗi sự kiện môi trường quốc gia năm 2026 được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, góp phần thúc đẩy các hành động thiết thực vì môi trường, phát triển xanh và sử dụng bền vững tài nguyên biển trong giai đoạn mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.