Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump gặp sự cố trên hành trình tới Davos

An Khê (Theo AP, Reuters)

21/01/2026 13:39 GMT+7

VTV.vn - Nhà Trắng ngày 21/1 cho biết chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) chở Tổng thống Donald Trump đã gặp sự cố nhỏ trên hành trình tới Davos, Thụy Sĩ.

Hành lý được dỡ xuống từ chuyên cơ Air Force One sau khi máy bay chở Tổng thống Donald Trump đến Davos gặp sự cố điện sau khi cất cánh, ngày 20/1/2026 (Ảnh: AP)

Hành lý được dỡ xuống từ chuyên cơ Air Force One sau khi máy bay chở Tổng thống Donald Trump đến Davos gặp sự cố điện sau khi cất cánh, ngày 20/1/2026 (Ảnh: AP)

Chuyên cơ Không lực Một đã buộc phải quay trở lại khu vực thủ đô Washington chưa đầy 1 giờ sau khi cất cánh, do phát hiện một sự cố nhỏ về điện. Vì lý do an toàn, Tổng thống Mỹ sau đó đã chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục chuyến công du tới Thụy Sĩ.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt, quyết định quay đầu được đưa ra ngay sau khi máy bay cất cánh từ Căn cứ Liên hợp Andrews vào tối 20/1 (giờ địa phương), khi tổ bay phát hiện trục trặc kỹ thuật nhỏ liên quan đến hệ thống điện. "Vì hết sức thận trọng, phi hành đoàn đã quyết định đưa máy bay trở lại căn cứ", bà Leavitt nhấn mạnh.

Một phóng viên tháp tùng trên chuyến bay cho biết đèn trong khoang báo chí đã tắt trong chốc lát sau khi cất cánh, song không có giải thích chi tiết nào được đưa ra tại thời điểm đó. Khoảng 30 phút sau, các phóng viên được thông báo máy bay sẽ quay đầu.

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump gặp sự cố trên hành trình tới Davos - Ảnh 1.

Tổng thống Trump bước lên chuyên cơ Không lực Một để chuẩn bị đến Davos tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tối 20/1/2026 (Ảnh: AP)

Sau khi hạ cánh an toàn, Tổng thống Trump đã lên một máy bay khác - Air Force C-32, phiên bản cải tiến của Boeing 757, thường được sử dụng cho các chuyến bay nội địa hoặc đến các sân bay nhỏ. Máy bay này rời Washington ngay sau nửa đêm, tiếp tục đưa Tổng thống Mỹ tới Davos để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ.

Hai chuyên cơ Không lực Một hiện nay là các máy bay Boeing 747 đã phục vụ gần 4 thập kỷ. Dòng máy bay này được cải tiến sâu rộng, tích hợp nhiều hệ thống bảo vệ đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ trong mọi tình huống, bao gồm khả năng chống bức xạ, công nghệ phòng thủ tên lửa và các hệ thống thông tin liên lạc tối mật, cho phép Tổng thống duy trì chỉ huy quân sự ở bất kỳ đâu trên thế giới. Chương trình thay thế đội bay này đã được triển khai, song liên tục gặp chậm trễ.

Giới chức Mỹ khẳng định các sự cố an toàn hàng không liên quan đến Tổng thống hoặc Phó Tổng thống là rất hiếm, song không phải chưa từng xảy ra. Trước đó, một số chuyến bay chở các quan chức cấp cao Mỹ cũng từng phải thay đổi hành trình do vấn đề kỹ thuật hoặc thời tiết.

Chuyến đi của Tổng thống Trump tới Davos hiện đang được dư luận quốc tế quan tâm, trong bối cảnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay quy tụ nhiều nhà lãnh đạo và doanh nhân hàng đầu nhằm thảo luận các thách thức kinh tế và an ninh toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.