Một trong những vườn sầu riêng của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Krông Pắc.Ở đây, mỗi cây sầu riêng được đeo 1 số thứ tự khác nhau.
Đại diện Hợp tác xã cho biết, làm như vậy sẽ dễ dàng theo dõi sâu bệnh cũng như năng suất, chất lượng của từng cây.
Máy đo dinh dưỡng được đặt trong vườn. Bộ cảm biến được cắm sâu dưới đất và cứ 12 tiếng thông báo nhiệt độ, chỉ số dinh dưỡng, độ ẩm, độ PH của đất về điện thoại thông minh.

Ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Krông Pắc, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Căn cứ chỉ số trên cái máy này mà mình bón. Giả sử gia đình tôi bình thường bón 1 cây là 2 kg đạm. Nhưng mà có thiết bị này chúng tôi chỉ cần bón 1 ký hoặc nửa ký là đủ cho cây rồi. Khi mà làm ra cái sản phẩm thì cái trách nhiệm để cho người tiêu dùng là cuối cùng nhưng mà trước mắt là bản thân mình và người làm cho mình."
Áp dụng chuyển đổi số, toàn bộ việc quản lý một trang trại rộng lớn được gói gọn trong một chiếc điện thoại thông minh. Tại vùng trồng thanh long ruột đỏ với diện tích 10ha, ông Nguyễn Đắc Thành ở tỉnh Phú Thọ đặt trạm giám sát và dự báo khí hậu có bán kính phủ sóng 5 km ngay tại vườn.
Hệ thống tưới và bón phân được lắp đặt đồng bộ, hoạt động hoàn toàn tự động dựa trên cảm biến. Kết hợp với hệ thống giám sát và dự báo khí hậu tiên tiến, cây trồng nhận được sự chăm sóc chính xác, kịp thời nhất.
Theo tính toán của một số Hợp tác xã và trang trại, khi áp dụng công nghệ số hóa vào làm nông nghiệp sẽ giúp giảm chi phí đầu vào khoảng 25 - 30%.
Do vậy, chuyển đổi số chính là giải pháp quan trọng để tối ưu hóa nguồn lực: Giảm lãng phí, cắt giảm chi phí vận hành; giảm thiểu rủi ro và phản ứng nhanh hơn với biến động thị trường, khí hậu; nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời cung cấp sản phẩm chất lượng cao tới người tiêu dùng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.