Có hơn 50 điểm bị vẽ bậy, thậm chí có cả những câu chửi trên tường gây mất mỹ quan đô thị, trong đó nhiều nhất là ở phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Tại phố đi bộ Bùi Viện, còn được gọi là phố Tây Bùi Viện, những dòng chữ vẽ bậy tràn ngập trên các cột đèn, hộp điện. Đường Phạm Ngũ Lão là cung đường có lượng khách du lịch ghé thăm đông đảo, nhưng ở những trạm xe bus, trên các bức tường đều xuất hiện nhiều dòng chữ chửi bậy bằng tiếng Anh rất lớn. Điều này đang khiến hình ảnh thành phố có phần xấu xí trong mắt du khách.
Hiện tại, UBND quận 1, TP.HCM đã trang bị thêm hệ thống camera giám sát, kết hợp tăng cường tuần tra để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi viết, vẽ bậy. Đồng thời, quận 1 tiến hành khôi phục hiện trạng ban đầu của các điểm bị viết, vẽ bậy, không để các hình ảnh xấu xí tồn tại.
Điêu đáng nói, hành vi vẽ bậy lên tường rào hoặc cửa cuốn các công trình xây dựng chỉ bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Phải chăng mức phạt này là chưa đủ sức răn đe đối với những "ý tưởng sáng tạo" bất chợt nhưng không mang lại giá trị nghệ thuật nào cho không gian công cộng như thế này?
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.