Nhận định về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), các chuyên gia Nga cho rằng, đây chính là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Và kỷ nguyên mới này sẽ hiện thực hóa một cách toàn diện bằng những hành động cụ thể thông qua các quyết sách từ Đại hội. Các chuyên gia tin tưởng, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.
Mục tiêu tăng trưởng mang đầy ý chí và khát vọng
Nghiên cứu những dự thảo của kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo, nhà Việt Nam học Elena Nikulina chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ về những mục tiêu "rất táo bạo, nhưng cũng mang đầy ý chí và khát vọng" của lãnh đạo Đảng và Nhân dân Việt Nam với dấu mốc 2030 và 2045 - trở thành một quốc gia phát triển với mức thu nhập cao. Theo bà, Việt Nam vào giữa thế kỷ 20 từng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, mà giờ đang trên đà tiến vào nhóm 30 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới.

Nhà báo, nhà Việt Nam học Elena Nikulina - Tập đoàn Truyền thông quốc tế “Nước Nga ngày nay”
Nhà báo Elena Nikulina đánh giá cao những nỗ lực đổi mới sáng tạo ở Việt Nam với các ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất, tận dụng tất cả những thành tựu có được từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là số hóa, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, hiện đại hóa, trí tuệ nhân tạo. Đây chính là cách duy nhất để giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và tài nguyên.
Chuyên gia Nga nhận định, trên thực tế, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, đạt 10% hoặc hơn rất khó ở thời điểm này, xét đến tình hình quốc tế nói chung với việc gia tăng các loại thuế quan, với hàng loạt điều kiện cả bên ngoài và bên trong, cả toàn cầu và khu vực. Nhưng khi nhìn vào những thành tựu Việt Nam đã đạt được, với mức tăng trưởng GDP ấn tượng là 8,02% trong năm 2025, trong bối cảnh thuế quan tăng và những tổn thất nặng nề từ thiên tai với 13 trận bão lũ lịch sử chỉ trong vòng 1 năm, bà Nikulina tin tưởng Việt Nam có mọi điều kiện để sẵn sàng - từ nỗ lực của lãnh đạo Đảng đến ý chí của người dân. Bà khẳng định, người Việt Nam ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất, đã thể hiện lòng dũng cảm, sự kiên trì và quyết tâm phi thường, thì tất cả đều sẽ đạt được.
Việt Nam thành công trong nâng cao hình ảnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế
Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lịch sử Maxim Syunnerberg, giảng viên Học viện các nước Á - Phi, trường Đại học Quốc gia Moscow, LB Nga, chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay chính là sự tiếp nối những ý tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây dựng. Đó chính là phương châm "Thêm bạn, bớt thù".

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lịch sử Maxim Syunnerberg, giảng viên Học viện các nước Á - Phi, trường Đại học Quốc gia Moscow, LB Nga
Những năm gần đây, Việt Nam tích cực mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia. Nếu như ở giai đoạn đầu, Việt Nam chỉ xác lập quan hệ chiến lược toàn diện với 3 nước: Trung Quốc năm 2008, Nga năm 2012, rồi Ấn Độ năm 2016, thì năm 2025 là một năm đặc biệt đột phá, khi có số lượng quốc gia là đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam tăng nhiều nhất, hiện ở thời điểm này đã lên đến 14 nước. Cũng trong năm 2025, Việt Nam trở thành quốc gia đối tác của BRICS, là BRICS+. Những nỗ lực này khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của đất nước trong cộng đồng quốc tế.
PGS.TS Syunnerberg nhận định, Việt Nam nỗ lực và thành công trong nhiệm vụ nâng cao hình ảnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế bằng nhiều phương thức khác nhau. Có thể thấy được hiệu quả từ "quyền lực mềm" nâng cao hình ảnh đất nước thông qua nhiều hoạt động lễ hội văn hoá được tổ chức. Đặc biệt là ở nước Nga, mùa hè năm 2025, với chuyến thăm của Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã diễn ra Lễ hội văn hóa Việt Nam quy mô lớn, thu hút gần 1 triệu lượt khách tham quan.
PGS.TS Maxim Syunnerberg cũng chia sẻ những ấn tượng về chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Theo ông, trong các bài phát biểu và trong tất cả các chương trình hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, một tầm nhìn toàn diện về sự phát triển cơ sở hạ tầng thực sự cần thiết và đang là ưu tiên hàng đầu. Đó là tầm nhìn mới về toàn bộ quá trình xây dựng Việt Nam với cơ sở hạ tầng toàn diện, bao gồm các tuyến giao thông đường bộ, đường sông, đường biển và nhiều những sân bay, nhà ga... Không một quốc gia nào có thể phát triển nếu không có những điều này.
Quan hệ Nga - Việt Nam có nhiều tiềm năng bền vững
Giới học giả Nga đang sát sao theo dõi sự kiện chính trị quan trọng nhất của Việt Nam ở thời điểm nay. Đại hội Đảng, sự thay đổi nhân sự trong giới tinh hoa chính trị Việt Nam, sự ổn định và phát triển đất nước trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đây là nhận định của bà Ekaterina Koldunova, Phó Giáo sư phương Đông học, Giám đốc Trung tâm Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thuộc trường Đại học quốc gia Quan hệ quốc tế Moscow, Bộ Ngoại giao Nga.

Bà Ekaterina Koldunova, Phó Giáo sư phương Đông học, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Trường Đại học Quan hệ quốc tế MGIMO
Theo PGS. Ekaterina Koldunova, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tất nhiên không chỉ giới hạn trong các nhiệm vụ và vấn đề chính trị, mà còn định hình sự phát triển toàn diện của đất nước trong những năm tới. Dó đó, việc xem xét những văn kiện nào sẽ được thông qua, Việt Nam sẽ đặt ra những mục tiêu chính sách nào trong đối nội và đối ngoại là rất quan trọng. Chuyên gia Nga nhận định, quan hệ Nga và Việt Nam đang hồi sinh sau đại dịch COVID-19 và cú sốc từ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới với những động lực phát triển mạnh mẽ hơn đến từ các quyết sách mới sau Đại hội.
PGS. Ekaterina Koldunova nhấn mạnh, quan hệ Liên bang Nga - Việt Nam hiện nay đang có nhiều tiềm năng bền vững để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hậu cần, năng lượng, công nghiệp, công nghệ cao, giáo dục. Hai nước có hiểu biết tương đồng về sự cần thiết phải dựa vào lợi ích quốc gia lâu dài hơn là các xu hướng chính trị cơ hội. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh đang hình thành một trật tự thế giới đa cực và công bằng hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.