Chuyến thăm của Thủ tướng tới Lào và Campuchia tạo động lực, nguồn lực phát triển mới

VTV.vn - Chiều 10/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Lào và Campuchia.

Triển khai gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào

Với những kết quả đạt được, chuyến thăm là bước cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Lào và Campuchia.

Có những tình cảm được đo bằng năm tháng, có những mối quan hệ được thử thách qua gian lao, chia ngọt sẻ bùi, kề vai sát cánh, dành cho nhau sự hy sinh chí tình, chí nghĩa và tình anh em thủy chung, tình hữu nghị Việt Nam - Lào được làm nên từ cả hai điều ấy. Để mối quan hệ giữa hai dân tộc là tài sản vô giá, trách nhiệm của các thế hệ không ngừng vun đắp và tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. 

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa nhận thức chung đạt được giữa Bộ Chính trị hai nước, giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bằng những chương trình hành động, bằng những dự án cụ thể với hiệu quả cao nhất, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào, Campuchia - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: "Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí trên cương vị Thủ tướng Chính phủ tới hai nước Lào và Campuchia, đồng thời cũng là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên của đồng chí ở cương vị này. Đặc biệt đối với nước bạn Lào, đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài tới Lào sau khi bạn kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt mới".

Nội hàm "gắn kết chiến lược" là sự tiếp tục phát triển ở một tầm mức mới đặt trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt, sự gắn bó giữa Việt Nam và Lào đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith rất coi trọng. Vì vậy trong những cuộc hội đàm, hội kiến giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith và lãnh đạo chủ chốt Lào, nội dung quan trọng và xuyên suốt là thống nhất các giải pháp nhằm tăng cường kết nối chiến lược giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đó là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, kinh tế, thương mại, đầu tư được xác định là một trụ cột vững chắc trong quan hệ hai nước.

17 giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng và thỏa thuận hợp tác được trao dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo chủ chốt của Lào. Trong đó, các hợp đồng liên quan đến lĩnh vực năng lượng có tổng vốn đầu tư hơn 5,1 tỷ USD. Những con số được công bố tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Việt Nam - Lào đã chứng minh một tầm vóc hợp tác mới.

Ông Thongsavanh Phomvihane (Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào) nhận định: "Chúng ta đã thảo luận và trao đổi về việc kết nối, kết nối về cơ sở hạ tầng giao thông, về năng lượng. Đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta đã trao đổi về dự án đường cao tốc Vientiane - Hà Nội. Dự án này rất quan trọng, nhằm giúp Lào, một quốc gia không có biển trở thành một quốc gia kết nối của khu vực và tiểu khu vực".

Những dự án mới sẽ tạo nên những xung lực mới cho phát triển. Tuy nhiên, để các dự án được triển khai đúng tiến độ, vận hành thực sự hiệu quả, quan trọng hơn là phải xử lý được các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Định hướng rất thực tiễn này được lãnh đạo Chính phủ hai nước thống nhất, cho thấy tinh thần quyết liệt tháo gỡ những khó khăn đã được chỉ ra, như một số dự án chậm tiến độ; những vướng mắc trong thủ tục đầu tư, đất đai, thanh toán và kết nối hạ tầng.

Bên cạnh trụ cột chính trị, kinh tế, gắn kết chiến lược còn được thể hiện qua hợp tác về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Việc khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam; và Việt Nam tặng Lào hai ngôi trường với tổng trị giá 2 triệu USD tại 2 tỉnh Houaphanh và tỉnh Champasak. Bên cạnh đó, việc bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân - kết quả từ việc thực hiện phương hướng được lãnh đạo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước thống nhất triển khai vào tháng 7/2024, qua đó giúp tạo dựng nền tảng giúp Lào bước vào kỷ nguyên số.

Tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào, Campuchia - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn dành cho Việt Nam những tình cảm chân thành, thủy chung, sâu nặng, coi Việt Nam là người bạn thân thiết, người đồng chí, anh em gắn bó keo sơn. 

Sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thắm tình hữu nghị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cũng như những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm chính thức Lào lần này của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam một lần nữa khẳng định chiều sâu và sức sống bền bỉ của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào như nhận định luôn được khẳng định: dù tình hình khu vực và thế giới có thay đổi như thế nào, tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và sự gắn bó giữa Việt Nam và Lào sẽ luôn có sức sống mạnh mẽ, trường tồn với thời gian.

Nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia

Campuchia - một trong những nước láng giềng có vị trí quan trọng hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hiện thực hóa các phương hướng lớn được xác định giữa hai nước mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất coi trọng, một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế để cùng tạo thêm động lực, nguồn lực phát triển mới cho cả hai nước. 

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 11 tỷ USD và hiện nay Việt Nam có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, nhưng Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Hun Manet và cũng trong các cuộc tiếp xúc khác với lãnh đạo Campuchia đều cho rằng phải nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD. Để đạt được con số này, quy mô dự án cũng như phải chú trọng mở rộng lĩnh vực theo hướng phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu.

Tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào, Campuchia - Ảnh 3.

Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, các tổ chức nhân dân và địa phương hai nước, làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng, an ninh, lãnh đạo Chính phủ hai nước thống nhất việc khai thác những tiềm năng, lợi thế, tính bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế, thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics; hợp tác kinh tế biên mậu, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kinh doanh sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới.

"Kết nối" có thể được coi là một từ khóa trong hợp tác kinh tế giữa hai nước luôn được Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh. Đó là kết nối hạ tầng, ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước; nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistic; kết nối tài chính - ngân hàng; kết nối các động lực tăng trưởng mới. Quyết liệt để đạt mục tiêu hiệu quả, đặc biệt là việc triển khai tư duy biến kết nối hạ tầng thành kết nối sản xuất. 

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục; duy trì đối thoại định kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần để xử lý kịp thời mọi vướng mắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp: Chính phủ kiến tạo, nhưng doanh nghiệp mới trực tiếp biến cơ hội thành kết quả. Trong chuyến thăm lần này Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo Campuchia đã chứng kiến trao nhiều văn kiện hợp tác, đặc biệt là việc tăng vốn đầu tư thêm hàng trăm triệu USD, việc thành lập các nhà máy chế biến, kết nối hàng không và hợp tác chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: "Chuyến thăm đã tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên quan hệ láng giềng đối với Lào và Campuchia, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng cho các hoạt động cấp cao trong thời gian tới".

Trong vòng 48 giờ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động quan trọng, phong phú, tiếp xúc với tất cả lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia, chứng kiến việc ký kết, trao gần 40 văn kiện, thỏa thuận giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp hai nước. Những kết quả quan trọng này là cụ thể hóa những chỉ đạo của Bộ Chính trị, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Lào, cũng như Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Lãnh đạo Campuchia trong thời gian qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.