Ý tưởng thành lập Hội đồng Hòa bình được Tổng thống Donald Trump đề xuất từ tháng 9/2025, trong khuôn khổ kế hoạch chấm dứt xung đột tại Gaza. Sau đó, ông Trump muốn hoạt động của Hội đồng sẽ mở rộng phạm vi ra toàn cầu, để đảm bảo hòa bình lâu dài ở những khu vực bị xung đột hoặc có nguy cơ xung đột.
Hội đồng này được ra mắt tại Davos, giữa lúc những căng thẳng chính trị và quân sự trên toàn cầu vẫn đang phức tạp. Vì thế vai trò và ảnh hưởng của Hội đồng Hòa bình đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm.
Mục tiêu dài hơi của Hội đồng Hòa bình là tạo ra một cơ chế quốc tế mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và giải quyết các xung đột trên thế giới. Các quốc gia thành viên của Hội đồng Hòa bình có thể sẽ chỉ được tham gia với nhiệm kỳ 3 năm, trừ khi, đóng góp 1 tỷ USD để tài trợ cho hoạt động của Hội đồng và đổi lấy tư cách là quốc gia thành viên thường trực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hiến chương sáng kiến Hội đồng Hòa bình tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026 (Ảnh: AP)
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - vào tháng 11/2025 - cũng đã cho phép thành lập Hội đồng Hòa bình, tập trung giải quyết xung đột ở Gaza và hoạt động đến năm 2027.
Trong đó Liên hợp quốc cũng cho phép Hội đồng này được triển khai một Lực lượng Quốc tế để duy trì ổn định tạm thời tại Gaza. Hội đồng Hoà bình cũng sẽ phải báo cáo tiến độ cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 6 tháng một lần.
Cho tới nay, ít nhất 35 quốc gia đã cam kết tham gia Hội đồng Hòa bình, tính trong tổng số khoảng 50 lời mời đã được gửi đi…, gồm: Israel, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain, Jordani, Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Maroc, Pakistan, Indonesia, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan Paraguay và Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.