Colombia - Mỹ cam kết phối hợp chống tội phạm ma túy

An Khê (Theo AFP, Euronews)

10/01/2026 08:27 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Colombia và Mỹ đã nhất trí tăng cường phối hợp hành động nhằm trấn áp các nhóm du kích buôn bán cocaine hoạt động dọc khu vực biên giới Colombia - Venezuela.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại một sự kiện ở Bogota, ngày 7/1/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại một sự kiện ở Bogota, ngày 7/1/2026 (Ảnh: AP)

Thông tin trên được Bộ trưởng Nội vụ Colombia công bố ngày 8/1, sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Armando Benedetti, hai nhà lãnh đạo đã cam kết hành động chung nhằm vào Quân đội Giải phóng Dân tộc (National Liberation Army - ELN), lực lượng vũ trang nổi dậy lớn cuối cùng còn hoạt động tại Colombia. ELN bị cáo buộc đứng sau hàng loạt vụ tấn công và bắt cóc binh sĩ Colombia, sau đó rút lui về các căn cứ hậu cần nằm trên lãnh thổ Venezuela.

Ông Benedetti cho biết Tổng thống Petro đã đề nghị phía Mỹ hỗ trợ đánh mạnh vào ELN tại khu vực biên giới với Venezuela, nhấn mạnh các nhóm du kích này cần bị tấn công không chỉ trong lãnh thổ Colombia mà cả tại các cứ điểm phía sau. Colombia và Venezuela có đường biên giới dài khoảng 2.200 km, với địa hình hiểm trở, tạo điều kiện cho nhiều nhóm vũ trang tranh giành lợi ích từ buôn bán ma túy, khai thác khoáng sản trái phép và buôn lậu.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo được đánh giá là động thái hạ nhiệt căng thẳng song phương, vốn leo thang sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas hôm 3/1. Trước đó, Tổng thống Trump từng đe dọa hành động quân sự với Colombia, trong khi ông Petro công khai chỉ trích Washington và tuyên bố sẽ chống trả nếu Mỹ can thiệp bằng vũ lực.

Colombia - Mỹ cam kết phối hợp chống tội phạm ma túy- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Quan hệ an ninh giữa Washington và Bogota vốn được duy trì trong nhiều thập kỷ, song đã xuất hiện rạn nứt kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Tháng 11/2025, Tổng thống Petro từng ra lệnh cho lực lượng an ninh Colombia ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, trừ khi Washington chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào những đối tượng bị nghi buôn ma túy tại khu vực Caribe.

Tuy nhiên, việc hai nhà lãnh đạo đồng ý phối hợp chống ELN được xem là tín hiệu cho thấy cả hai bên vẫn coi hợp tác an ninh là ưu tiên chiến lược, trong bối cảnh tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục đe dọa ổn định khu vực. Tổng thống Petro, người lên nắm quyền năm 2022 với cam kết thúc đẩy hòa bình, từng tìm cách đàm phán với ELN nhưng tiến trình này đã rơi vào bế tắc. Cam kết hành động chung giữa Colombia và Mỹ vì vậy có thể mở ra giai đoạn hợp tác mới, nhằm kiềm chế hoạt động của các nhóm vũ trang và giảm thiểu tác động của buôn bán ma túy đối với an ninh khu vực và quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.