Phim Michael (Ảnh: Lionsgate)
Thành công vang dội về doanh thu của phim Michael cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa đánh giá, thẩm định của giới chuyên môn với thị hiếu khán giả. Với các fan cuồng nhiệt của Vua nhạc Pop, Michael là bộ phim đáng để thưởng thức sau một thời gian dài chờ đợi. Nhưng với người xem trung lập, phim chưa tạo nên sự đột phá trong dòng tiểu sử âm nhạc.
Theo Indiewire, trong thập kỷ qua, công chúng đã chứng kiến sự ra mắt của các bộ phim tiểu sử hoặc lấy cảm hứng từ cuộc đời, sự nghiệp của Elvis Presley, Elton John, Bruce Springsteen, Bob Dylan, ban nhạc Queen, Bob Marley, Amy Winehouse, Whitney Houston, Aretha Franklin, Robbie Williams, Weird Al Yankovic, và giờ đây là Michael Jackson. Và xu hướng này dường như không có dấu hiệu chậm lại trong thời gian tới.

(từ trái qua phải) Những bộ phim tiểu sử âm nhạc thu hút sự chú ý thời gian qua A Complete Unknown, Michael và Sprinsteen: Deliver Me From Nowhere (Ảnh: Searchlight Pictures, Lionsgate và 20th Century Studios)
Năm 2028, Sony sẽ phát hành chùm 4 phim tiểu sử về các thành viên ban nhạc huyền thoại Beatles do Sam Mendes đạo diễn (mỗi phim dành vai trò trung tâm cho một thành viên). Trong khi đó, Universal đã công bố phim tiểu sử mới về rapper Snoop Dogg tại sự kiện CinemaCon 2026. Một số dự án đang được phát triển mà chưa có ngày khởi quay chính thức, như phim tiểu sử về Bee Gees của Ridley Scott mang tên You Should Be Dancing và phim tiểu sử về Joni Mitchell của Cameron Crowe. Đạo diễn Martin Scorsese cũng từng được giao thực hiện các bộ phim về Jerry Garcia và Frank Sinatra nhưng chưa có thêm thông tin cụ thể. Ngoài ra phim tiểu sử về Madonna hay Rolling Stones cũng là những dự án rất được mong chờ.
Không phải phim nào cũng thành công về doanh thu nhưng những cú hit bùng nổ như Bohemian Rhapsody năm 2018 với hơn 910 triệu USD và giờ là Michael (hơn 430 triệu USD sau 2 tuần công chiếu) A Complete Unknown (140 triệu USD) và Elvis (288 triệu USD) là động lực lớn thúc đẩy các hãng phim không rời bỏ cuộc chơi hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Bohemian Rhapsody - phim tiểu sử về Freddie Mercury, thủ lĩnh ban nhạc Queen - phát hành năm 2018 đạt doanh thu hơn 910 triệu USD (Ảnh: IMDb)
Trước thực tế này, Indiewire đặt ra câu hỏi, khi cơn sốt không có dấu hiệu hạ nhiệt thì "nguồn cung" ngôi sao cho các phim tiểu sử sẽ ra sao. Đông đảo tên tuổi lớp thuộc dòng pop, rock, rap đã ra mắt, vậy ai sẽ là người tiếp theo đủ sức lôi kéo khán giả tới rạp. Việc khai thác các nội dung cho dòng phim đặc thù này cũng không dễ dàng như việc chuyển thể phim từ truyện tranh, trò chơi điện tử, tác phẩm văn học.
Trong những năm gần đây, phim tiểu sử âm nhạc đã bắt đầu chuyển hướng khỏi những câu chuyện mang tính tuần tự thời gian, theo các cột mốc sự nghiệp sang những câu chuyện cụ thể về các chương khác nhau trong cuộc đời của một nghệ sĩ. A Complete Unknown kể về quá trình chuyển đổi của Bob Dylan từ nhạc folk sang nhạc rock với màn trình diễn nổi tiếng tại Newport năm 1966.

A Complete Unknown với diễn xuất tỏa sáng của Timothée Chalamet trong vai Bob Dylan (Ảnh: IMDb)
Trong khi Springsteen: Deliver Me From Nowhere tập trung hoàn toàn vào quá trình thu âm album Nebraska. Trong một thử nghiệm táo bạo, phim tiểu sử về Robbie Williams - Better Man - lại chọn cách thể hiện nhân vật chính trong hình dạng của một con tinh tinh để từ đó khai thác sâu cá tính, sự nổi loạn và những giá trị độc bản từ nam ca sĩ.
Những màn hóa thân xuất sắc của các nghệ sĩ trong phim tiểu sử âm nhạc mang về hàng loạt giải thưởng danh giá như giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Rami Malek trong phim Bohemian Rhapsody hay những giải thưởng, đề cử cho Timothée Chalamet khi hóa thân thành Bob Dylan cũng thổi bùng thêm sức hút, góp phần tăng thêm giá trị cho các bộ phim.
Nếu nhu cầu của khán giả đủ mạnh, có lẽ trong tương lai không xa công chúng sẽ không cần phải đợi khi các ngôi sao trở thành kỳ cựu, huyền thoại mới có phim tiểu sử. Mà đó có thể là những tên tuổi trẻ đương thời, khi họ còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Như trường hợp Beyoncé hay Taylor Swift. Điều này thậm chí có thể tạo ra xu hướng các ngôi sao tham gia sáng tạo nhiều hơn vào phim tiểu sử của chính họ để mang đến những tác phẩm khác biệt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.