Sẵn sàng xử lý mọi tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn
Hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Công an tỉnh Bắc Ninh phát động, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể hóa các nội dung thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng xử lý mọi tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.
Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Ngay từ đầu năm 2026, xác định phong trào thi đua là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực để xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích trên các mặt công tác.
Mỗi nhiệm vụ được hoàn thành không chỉ thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.
Với phương châm "Kỷ luật nhất", đơn vị luôn duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, siết chặt chế độ thường trực, trực ban, trực chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lực lượng, phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng xử lý mọi tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.
Nhờ đó, khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả. Đơn vị đã điều động 134 lượt phương tiện với 802 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy 38 vụ; điều động 31 lượt phương tiện cùng 206 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 24 vụ cứu nạn, cứu hộ.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Nhiều vụ việc để lại dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân như giải cứu thành công 21 người mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà Văn phòng làm việc dự án DANKO; kịp thời cứu 08 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ tại phường Nếnh; cứu nạn thành công công nhân bị mắc kẹt do lật xe nâng trong quá trình lao động tại phường Đồng Nguyên.
Mỗi lần xuất quân là một lần cán bộ, chiến sĩ đối mặt với hiểm nguy, song với tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và ý chí "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, góp phần hiện thực hóa phương châm "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".
Thực hiện nội dung "Trung thành nhất", mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ.
Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay những tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám hiện trường, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của cuộc sống.
Đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến cơ sở
Nội dung "Gần dân nhất" được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhiều đối tượng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến cơ sở.
Đơn vị đã tổ chức 46 buổi tuyên truyền về kiến thức, pháp luật và kỹ năng PCCC, CNCH, phòng chống đuối nước cho 27.382 lượt người; tổ chức 1.058 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH theo quy định của Luật PCCC và CNCH cho 42.460 lượt học viên.
Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng như thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân bị thiệt hại do cháy; trao tặng tủ sách, chăn ấm cho học sinh vùng khó khăn; tham gia hiến máu tình nguyện và nhiều hoạt động thiện nguyện khác.
Những việc làm tuy giản dị nhưng giàu tính nhân văn đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH gần gũi, trách nhiệm và hết lòng vì Nhân dân phục vụ.
Song song với đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH. Việc ứng dụng bản đồ số, hệ thống định vị GPS, App "Báo cháy 114" cùng hệ thống truyền tin báo cháy tự động đã góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí xảy ra cháy và điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng, hiệu quả.
Đến nay, toàn tỉnh đã có 10.158 cơ sở cam kết lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, trong đó 2.821 cơ sở đã hoàn thành lắp đặt, kết nối; khoảng 71,8% hộ gia đình có thành viên cài đặt App "Báo cháy 114", 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã cài đặt và sử dụng ứng dụng.
Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào thi đua "Ba nhất", đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và sự tận tụy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.
Mỗi vụ cháy được khống chế kịp thời, mỗi người dân được cứu giúp an toàn, mỗi buổi tuyên truyền đến với cơ sở đều góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục đưa phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" đi vào chiều sâu, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.