Chỉ từ một trường hợp dương tính với chất ma túy được phát hiện trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy, lực lượng Công an TP Đồng Nai đã lần theo các mắt xích, bóc gỡ một mạng lưới mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động trên nhiều địa bàn, liên quan hàng chục đối tượng.

Địa điểm đối tượng Bùi Minh Trực bán ma túy cho các con nghiện. Ảnh: Công an TP Đồng Nai
Đây là kết quả nổi bật trong những ngày đầu thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2026 và đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy theo chỉ đạo của Bộ Công an.
Lần theo một người dương tính ma túy
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai, trưa 1/6, thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp với Công an xã An Phước phát hiện V.Đ.H. (ngụ xã An Phước) dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt tại xã An Phước. Ảnh: Công an TP Đồng Nai
Quá trình xác minh, đấu tranh cho thấy vụ việc không đơn thuần là hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng ma túy trên nhiều địa bàn, với sự tham gia của nhiều đối tượng hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò và liên kết chặt chẽ.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động tối đa lực lượng, thành lập nhiều tổ công tác, đồng thời phối hợp với Công an các xã An Phước, Phước An, Phước Thái và Định Quán để mở rộng điều tra.
Hàng loạt đối tượng sa lưới
Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng bắt giữ Bùi Minh Trực (SN 1984, ngụ xã An Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cơ quan điều tra xác định Trực là một trong những đầu mối thường xuyên cung cấp ma túy bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn.
Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Phạm Thị Thanh Thảo (SN 1995) và Nguyễn Thụy Tường Vy (SN 1998), cùng ngụ xã An Phước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Vy giữ vai trò cung cấp ma túy cho nhiều đầu mối tiêu thụ, trong khi Thảo là mắt xích trung gian quan trọng, tham gia mua bán ma túy và kết nối các nhóm sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ các đối tượng chủ chốt, Công an tiếp tục làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Quang Tiến (SN 1994), La Văn Phúc (SN 1991), Đào Duy Linh (SN 1998), Phan Văn Tài (SN 1993), Ab Dol Roset (SN 1993), Mohamad Tro Dep (SN 1985) cùng nhiều đối tượng khác.
Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng hình thành nhiều nhóm mua bán ma túy, góp tiền mua ma túy sử dụng chung, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và môi giới, giới thiệu người mua.
Làm rõ 71 trường hợp dương tính với ma túy
Song song với việc bóc gỡ đường dây tại xã An Phước, lực lượng chức năng đồng loạt rà soát, kiểm tra và test nhanh ma túy đối với các đối tượng trên địa bàn Phước An, Phước Thái và Định Quán.

Các đối tượng bị bắt tại xã Phước An. Ảnh: Công an TP Đồng Nai
Kết quả điều tra mở rộng từ ngày 1/6 đến ngày 3/6 đã làm rõ 71 trường hợp dương tính với chất ma túy tại các địa bàn An Phước, Phước An, Phước Thái và Định Quán.

Các đối tượng bị bắt tại xã Phước Thái. Ảnh: Công an TP Đồng Nai
Trong số này, cơ quan công an bước đầu xác định 40 trường hợp có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Phước An làm việc với đối tượng. Ảnh: Công an TP Đồng Nai
Đối với 31 trường hợp còn lại, lực lượng chức năng đã phân loại, xử lý theo quy định; trong đó đã đưa 23 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, số còn lại đang tiếp tục xác minh.

Công an xã Phước Thái làm việc với đối tượng. Ảnh: Công an TP Đồng Nai
Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra bước đầu xác định từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tham gia mua bán, tiêu thụ khoảng 6kg ma túy các loại, với tổng số tiền giao dịch chuyển cho nguồn cung cấp phía trên hơn 1,5 tỷ đồng.


Các tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an TP Đồng Nai
Tại địa bàn Định Quán, cơ quan công an cũng làm rõ nhóm đối tượng gồm Huỳnh Minh Sơn (SN 1991), Nguyễn Tường Ân (SN 1993), Nguyễn Đoàn Phi Long (SN 2000) và Lý Văn Long (SN 1998) có hành vi góp tiền mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bóc gỡ cả mạng lưới từ một đầu mối
Theo Công an TP Đồng Nai, từ việc phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy ban đầu, lực lượng chức năng đã từng bước làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, bóc tách các mắt xích trong đường dây và xử lý toàn diện các hành vi vi phạm.
Kết quả này được đánh giá là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phương châm "đánh một vụ, mở rộng nhiều cấp; bóc gỡ cả mạng lưới; xử lý toàn diện các đối tượng có liên quan".
Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương đẩy mạnh rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.