Hội nghị “Chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030” là một hoạt động thiết thực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài nói riêng.


Đại biểu tham quan khu vực triển lãm nhận diện các loại ma túy.
Tính đến năm 2026, địa bàn TP Hồ Chí Minh có hơn 168.000 người nước ngoài sinh sống và làm việc, đón khoảng 9 triệu lượt du khách mỗi năm. Trong chín tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 209 người nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy, khởi tố 166 bị can và xử phạt hành chính 43 trường hợp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đánh giá toàn diện tình hình, tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống ma túy đến người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn.

Etomidate - ma túy thế hệ mới có thể gây buồn ngủ sâu, mất ý thức, lú lẫn, co giật, ức chế hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng, nhất là khi sử dụng cùng rượu hoặc thuốc an thần.
Với hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, đại diện Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ cùng đại diện 17 Tổng Lãnh sự quán. Tại phiên tọa đàm, các bên đã trực tiếp trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong công tác phối hợp xử lý vi phạm và bảo hộ người có quốc tịch nước ngoài. Đồng thời, thiết lập cơ chế phối hợp ngày càng chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả. Quan điểm xuyên suốt được khẳng định là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Việc ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ vi phạm bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, cũng như bảo vệ an toàn cho người dân, cộng đồng người nước ngoài cùng gia đình họ trước những hệ lụy do ma túy gây ra.




Đại diện các Tổng Lãnh sự quán cùng cơ quan chức năng trao đổi, tháo gỡ vướng mắc để thiết lập kênh thông tin phối hợp thường xuyên, thực chất.
Là đô thị hội nhập quốc tế sâu rộng với đông đảo người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc, đầu tư và du lịch, TP Hồ Chí Minh xác định việc xây dựng môi trường an toàn, văn minh, không ma túy không phải trách nhiệm riêng của lực lượng Công an. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự chung tay, đồng lòng từ các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể người dân Việt Nam và cộng đồng người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh kỳ vọng các đại biểu đại diện các Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam và quy định về phòng, chống ma túy đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp nước mình. Qua đó, góp phần giúp cộng đồng người nước ngoài an tâm sinh sống, học tập, làm việc, du lịch và đầu tư an toàn tại Việt Nam nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và hợp tác chặt chẽ giữa Công an TP Hồ Chí Minh với các cơ quan đại diện ngoại giao là nền tảng quan trọng nhằm phát huy sức mạnh hợp tác quốc tế. Qua đó, từng bước đẩy lùi ma túy, phòng ngừa hiệu quả tội phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030; một đô thị an toàn, thân thiện và đáng sống đối với nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.