Sau thành công vang dội với hàng loạt buổi công diễn tại Việt Nam và Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản năm 2023, vở opera "Công nữ Anio" sẽ tiếp được chuyển thể thành nhạc kịch và dự kiến công diễn tại Nhật Bản vào tháng 9/2025.
Buổi công bố có sự hiện diện của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ngài Ito Naoki; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thống đốc tỉnh Kanagawa, ông Kuroiwa Yuji; Tổng đạo diễn Ohyama Daisuke; diễn viên Đỗ Phan Gia Hân - người đảm nhận vai Công nữ Anio; cùng đông đảo đại diện cơ quan báo chí.

Nhìn lại câu chuyện hơn 400 năm trước, ở thời kỳ "Thời đại Khám phá" đầu thế kỷ 17, nàng công nữ Ngọc Hoa (sau này là Công nữ Anio) của xứ Đàng trong đã gặp thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro trên một con thuyền giữa đại dương. Mười năm sau, số phận đưa họ gặp lại và nảy nở tình yêu sâu đậm. Trước tấm lòng chân thành của cả hai, Chúa Nguyễn đã ban hôn và tiễn họ sang Nagasaki. Tại đây, nàng Ngọc Hoa hồn nhiên gọi chồng bằng tiếng Đàng Trong giữa phố xá, khiến người dân Nagasaki trìu mến gọi nàng là "Anio san". Họ có với nhau một con gái và sống hạnh phúc cho đến khi thời cuộc đổi thay: sắc lệnh bế quan tỏa cảng được ban bố, đặt tình yêu của họ trước thử thách lớn.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ông Ito Naoki
Phát biểu tại buổi tiệc, Đại sứ Ito Naoki chia sẻ: "Hiện nay, câu chuyện này vẫn được tái hiện trong lễ hội truyền thống Nagasaki Kunchi của tỉnh Nagasaki và trở thành một phần sâu đậm trong văn hóa Nhật Bản. Trong lễ hội, cứ 7 năm một lần sẽ tái hiện lại cảnh Công nữ Anio về nhà chồng. Lần tái hiện gần đây nhất diễn ra vào năm 2023, và lần kế tiếp dự kiến sẽ là vào năm 2030. Vào năm 2023, với sự hợp tác giữa các nghệ sĩ và ê-kíp đến từ cả hai quốc gia, câu chuyện đã được dàn dựng thành vở opera, như là một hoạt động trong chuỗi các chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam và đã được công diễn tại cả 2 quốc gia". Ông bày tỏ kỳ vọng rằng phiên bản Musical sẽ giúp tác phẩm đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Tổng đạo diễn Ohyama Daisuke
Tổng đạo diễn Ohyama Daisuke, người đảm nhiệm chỉ đạo diễn xuất, biên kịch soạn lời cho vở ca vũ kịch, cho biết dự án lần này được phát triển dựa trên thành công của vở opera năm 2023: "Chúng tôi đang trong quá trình nỗ lực sản xuất để tác phẩm Musical và tác phẩm Opera trở thành cặp song sinh độc đáo trên thế giới, khi mà khán giả đã xem một tác phẩm thì sẽ muốn xem cả tác phẩm còn lại... ". Ông cũng nhấn mạnh: "Từ xa xưa, hai quốc gia đã luôn đồng hành, gắn bó bền chặt, duy trì mối giao lưu thân thiện cả về mặt văn hóa lẫn kinh tế. Câu chuyện "Công nữ Anio" chính là đại diện tiêu biểu cho mối liên kết ấy. Một câu chuyện tình yêu mà chúng tôi mong muốn được giới thiệu đến thật nhiều quý vị khán giả thông qua sân khấu lần này với thông điệp "Dù có bao nhiêu khoảng cách và sự khác biệt, nhân loại vẫn có thể đồng hành, cùng nhau chung sống".

Gương mặt trẻ Đỗ Phan Gia Hân hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được lựa chọn vào vai Công nữ Anio
Được lựa chọn sau nhiều vòng tuyển chọn, diễn viên trẻ Đỗ Phan Gia Hân đảm nhiệm vai Công nữ Anio. Cô bày tỏ cảm xúc: "Tôi cảm thấy rất vinh dự và vui mừng vì được lựa chọn tham gia vở ca vũ kịch Công nữ Anio, đây là một câu chuyện tượng trưng cho mối giao lưu giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam thời kỳ thương mại Châu Ấn thuyền - con thuyền giao thương nối liền Nagasaki và Hội An vào thế kỷ XVII." Hiện là sinh viên năm nhất Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Gia Hân dẫn đầu điểm đầu vào khoa Thanh nhạc năm 2025 và sở hữu nhiều thành tích nổi bật như: Huy chương Bạc thanh nhạc tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2023 (Singapore), tham gia Shrek the Musical National Tour 2024 (vai Teen Fiona), và xuất hiện trong hòa nhạc The Road I Took của nghệ sĩ Philip Quast.
Câu chuyện mang tính biểu tượng của vở ca vũ kịch Công nữ Anio hứa hẹn trở thành một dấu ấn mới trong hành trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.