Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ đã giới thiệu nhiều hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những hồ sơ này như một minh chứng cho sự hy sinh, tình yêu đất nước của một thế hệ đã sống, cống hiến vì Tổ Quốc.
Trong số khoảng hơn 72.000 bộ hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi B trong giai đoạn từ 1959-1975 hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3, nhiều kỷ vật lần đầu được giới thiệu. Đặc biệt có những lá đơn tình nguyện được viết bằng máu với mong muốn lên đường vào miền Nam chiến đấu vì sự nghiệp thống nhất đất nước.
Từ cuối năm 1959, hàng nghìn cán bộ dân sự miền Bắc và cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc đã lặng lẽ vượt Trường Sơn vào Nam công tác, chiến đấu, hay còn gọi là "đi B". Chủ yếu là các y bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, các nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo...
Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 đang nỗ lực liên hệ về các cơ quan chức năng ở các tỉnh, thành để kết nối, trao trả những bộ hồ sơ, kỷ vật này về với các gia đình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.