Vượt xa tầm vóc giải trí, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF giờ đây đã trở thành một sàn diễn công nghệ đỉnh cao. Toàn bộ kịch bản từ âm thanh, màu sắc cho đến từng góc chuyển động đều đã được số hóa và dựng thử nghiệm hoàn toàn trên các phần mềm mô phỏng 3D.
Từ những bản mô phỏng số này, hệ thống kích nổ tự động sẽ đưa độ chính xác gần như tuyệt đối để pháo hoa khớp nối với từng giai điệu âm nhạc, mang đến trải nghiệm kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và âm thanh cho người xem.

Anh Hà Quang Trung, Đội pháo hoa Việt Nam 2 cho biết, với mỗi giàn pháo, đội ngũ kỹ thuật phải mô tả chi tiết từng quả pháo, từ thời gian cháy, độ cao, màu sắc đến hiệu ứng ánh sáng.
“Mỗi giàn khoảng 300 shot, tức 300 quả pháo, có thể mất từ 2-3 tiếng chỉ cho một lần thiết kế”, anh Trung chia sẻ.
Anh Nick, nhà thiết kế và kỹ sư của đội pháo hoa Trung Quốc cho biết, các kỹ sư phải liên tục thử nghiệm nhiều phương án màu sắc, góc bắn và thời gian nổ trên máy tính trước khi đưa vào thực tế.
''Nhờ đó, mỗi màn trình diễn pháo hoa đều có sự chính xác, hiệu ứng nở đúng nhạc, ánh sáng đồng bộ, hình ảnh rõ nét'', anh Nick cho biết.

Hệ thống bắn và kích hoạt nổ điện tử có tên "Fire One", có nghĩa 1 nút bấm. Mọi thiết bị sẽ được điều khiển bên kia sông, thông qua tuyến cáp quang dài 400m.
Bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn tổ chức pháo hoa G2000, đồng thời là cố vấn Ban giám khảo DIFF cho biết, mỗi bài bắn đều được lập trình theo mã thời gian riêng.
“Khi hệ thống được kích hoạt, toàn bộ chương trình sẽ chạy tự động và không thể dừng lại. Điều này đòi hỏi phối hợp cực kỳ chính xác với ban tổ chức sân khấu. Người dẫn chương trình phải dẫn khớp kịch bản, thời gian trước khi mã thời gian tự động kích hoạt pháo hoa nổ'', bà Nadia Shakira Wong nói.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.