Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng
Trong bảy tháng, sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục trên đà mở rộng, với mức tăng 10,7% so với cùng kỳ. Lực kéo đến từ chế biến, chế tạo và bốn ngành công nghiệp trọng điểm - nhóm có tốc độ tăng vượt bình quân chung. Kết quả này đạt được trong bối cảnh chi phí đầu vào, logistics gia tăng và cạnh tranh vẫn là sức ép thường trực.
Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp, với mức tăng 11,9% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp cho biết, áp lực lạm phát giảm, nhu cầu khách hàng cải thiện và đơn hàng mới quay trở lại đang giúp nhà máy vận hành ổn định hơn. Tuy nhiên, để giữ tăng trưởng trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, doanh nghiệp buộc phải linh hoạt hơn trong sản xuất.

Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp, với mức tăng 11,9% so với cùng kỳ.
Ông Nguyễn Phương Đông, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cho biết: "Phải tiết kiệm chi phí, tạo ra những sản phẩm mới trong những ngành nghề công nghiệp khác, làm sao đạt mục tiêu chắc chắn tăng trưởng hai con số trong năm nay".
Các ngành truyền thống như dệt, sản xuất trang phục, da và các sản phẩm liên quan cũng duy trì tăng trưởng dương. Điều này cho thấy nhóm ngành sử dụng nhiều lao động đang từng bước thích ứng với yêu cầu mới của thị trường. Ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định, cho biết: "Khách hàng từ Mỹ chúng tôi vẫn duy trì tốt, khách hàng châu Âu có xu hướng giảm nhưng không lớn - khoảng 20%. Sự phát triển với khách hàng ngách tương đối tốt và có xu hướng đơn hàng tăng."
Có một tín hiệu đáng chú ý trong bức tranh sản xuất công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh trong 7 tháng qua là sản xuất tăng trưởng cùng hiệu quả cải thiện của tiêu thụ, điều này cho thấy đầu ra của doanh nghiệp đã cải thiện cả ở trong nước lẫn xuất khẩu. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hiện thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng sản xuất và tiêu thụ. Đây là tín hiệu quan trọng, thể hiện hàng sản xuất ra đang được hấp thụ tốt hơn, giúp doanh nghiệp giảm áp lực tồn kho, quay vòng vốn nhanh.
Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Đầu năm chúng ta nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất rất nhiều, đây là giai đoạn các khu công nghiệp, nhà máy của TP. Hồ Chí Minh đang tập trung sản xuất và xuất khẩu. Có những khó khăn về logistics, về thuế khiến lợi nhuận có thể bị thu hẹp nhưng chỉ tiêu về sản xuất, xuất khẩu sẽ tăng rất nhiều."
Với mức tăng 11,1% sau 7 tháng, sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đang có nền tảng thuận lợi để duy trì đà tăng trong phần còn lại của năm. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ đơn hàng, kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả tiêu thụ trong mùa sản xuất cao điểm cuối năm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.