10 công nhân tiêu biểu toàn quốc sẽ được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tuyên dương vào tối nay (24/10). Trong đó, 5 gương mặt nổi bật với những sáng kiến về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực sản xuất.
Từ dây chuyền dệt may đến nhà máy cơ khí, từ ngành than - khoáng sản đến hàng không, thủy sản... những sáng kiến của người công nhân đang góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

16 năm gắn bó với nghề, chị Trần Thị Vân (Công nhân xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng Công ty May 10) luôn tìm cách cải tiến từng công đoạn trong vận hành máy may công nghiệp. Những sáng kiến của chị giúp giảm từ 1-3 phút lao động trên mỗi sản phẩm. Và trong doanh nghiệp có hàng nghìn lao động, những sáng kiến này góp phần để các chuyền may tăng năng suất lên gấp 2 lần.
''Khi mỗi người đều có tinh thần làm chủ, dám nghĩ dám làm và không ngừng sáng tạo, chúng ta không chỉ góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững và còn tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội'', chị Vân chia sẻ.

Với anh Nguyễn Đức Quyền (Công ty TNHH TOTO Việt Nam), sáng tạo bắt đầu từ tinh thần ham học hỏi để làm tốt hơn công việc của mình. Từ một người chưa có kinh nghiệm về mài sản phẩm, vừa mày mò, tìm hiểu, bền bỉ học tập, anh đã trở thành một trong những người thợ mài đạt trình độ thế giới với Huy chương Vàng cuộc thi tay nghề mài toàn cầu tại Nhật Bản năm 2025.
Anh Quyền cho biết: ''Ngoài kỹ năng tay nghề ra, tôi cũng cải tiến hơn về các thao tác mài để xử lý sản phẩm nhanh hơn, tiết kiệm thời gian cũng như công sức''.

Hai câu chuyện, hai cách nỗ lực, cùng cho thấy vai trò quan trọng của người lao động trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến và thành tích ấy không chỉ khẳng định năng lực của người lao động, mà còn cho thấy hiệu quả của các phong trào thi đua lao động sáng tạo. Trong đó, tổ chức Công đoàn giữ vai trò khơi dậy tinh thần đổi mới, tạo động lực để người lao động phát huy sáng kiến và đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp.
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, gần 384.000 sáng kiến do Công đoàn phát động đã ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 40.000 tỷ đồng. Việc tiếp tục phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình sẽ góp phần duy trì sức lan tỏa của phong trào trong công nhân, người lao động.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.