Công nhân Thủ đô hướng về ngày bầu cử

VTV.vn - Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra.

Thời gian này, tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, công nhân, viên chức, người lao động đang hướng về ngày hội non sông.

Công nhân Thủ đô hướng về ngày bầu cử - Ảnh 1.

Cử tri tìm hiểu về quy trình và tiểu sử các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa rõ nét tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ nhà máy, phân xưởng, khu nhà trọ công nhân đến các điểm sinh hoạt công đoàn, nội dung về quyền và nghĩa vụ của cử tri, về thời gian, địa điểm, quy trình bỏ phiếu đã và đang được chuyển tải kịp thời, dễ hiểu, thiết thực đến cử tri. Với đặc thù lực lượng lao động đông, làm việc theo ca, phân tán ở nhiều khu vực, công tác tuyên truyền được tổ chức linh hoạt, bảo đảm để mỗi đoàn viên, người lao động đều nắm rõ thông tin, chủ động sắp xếp công việc, tham gia đầy đủ cùng ngày hội lớn của đất nước.

Đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với người lao động

Sau giờ tan ca, nhiều công nhân tại các khu nhà trọ đã tham gia buổi tuyên truyền bầu cử do công đoàn và chính quyền địa phương tổ chức. Tại đây, những băn khoăn về nơi đăng ký bỏ phiếu, thủ tục tạm trú hay giấy tờ cần thiết đều được cán bộ công đoàn giải đáp, hướng dẫn để công nhân bảo đảm quyền tham gia bầu cử tại nơi đang sinh sống và làm việc.

Cách tuyên truyền được tổ chức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với nhu cầu của người lao động. Không chỉ phổ biến quy định, các cấp công đoàn còn tập trung tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể, nhất là với công nhân ngoại tỉnh đang tạm trú, làm việc xa quê. Mục tiêu đặt ra là để mỗi người lao động đều hiểu rõ mình được bầu cử ở đâu, cần thực hiện những thủ tục gì và phải chuẩn bị như thế nào để thực hiện đầy đủ quyền công dân trong ngày bầu cử.

Anh Bùi Ngọc Khanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Đoàn Gia, thành phố Hà Nội, cho biết anh đã được tuyên truyền, nắm rõ danh sách đại biểu và sẵn sàng thực hiện quyền của một công dân trong ngày bầu cử 15/3.

Cử tri Bùi Ngọc Khanh

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Đoàn Gia, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù sản xuất của doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết đơn vị đã tuyên truyền qua bản tin nội bộ, tại địa điểm sinh hoạt chung của công ty, đồng thời gửi thông tin trên nhóm Zalo nội bộ. Với những người lao động ở xa, đang tạm trú tại Hà Nội, công đoàn hướng dẫn cụ thể hai phương án: trở về địa phương thường trú để tham gia bầu cử hoặc đăng ký thực hiện quyền bầu cử tại nơi tạm trú theo đúng quy định.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền bầu cử trong công nhân đang được triển khai theo hướng chủ động, sát thực tế, không hình thức. Song song với tuyên truyền trực tiếp, công nhân cũng được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID để tiếp cận thông tin bầu cử thuận tiện, nhanh chóng. Việc kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với nền tảng số không chỉ giúp người lao động tiếp cận thông tin dễ hơn, mà còn phù hợp với yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa công tác tổ chức bầu cử.

Chị Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Đoàn Gia

Chị Nguyễn Thị Tỉnh, Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ và Nội Thất Ngọc Sơn, cho biết qua hội nghị tuyên truyền, chị hiểu rõ hơn về trách nhiệm và quyền lợi của cử tri, từ đó sẽ chủ động sắp xếp thời gian để tham gia bầu cử. Còn chị Trần Thị Yến, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, cho biết dù công việc sản xuất theo ca kíp khá bận rộn, nhưng khi được tham gia hội nghị tuyên truyền do tổ chức công đoàn phối hợp tổ chức, chị đã hiểu rõ hơn quyền, trách nhiệm của cử tri và sẽ bố trí thời gian để thực hiện quyền bầu cử của mình vào ngày 15/3.

Linh hoạt hình thức tuyên truyền, bảo đảm mọi cử tri đều được hướng dẫn

Không chỉ tổ chức tại khu nhà trọ hay điểm sinh hoạt cộng đồng, các buổi tuyên truyền tập trung cũng được tổ chức ngay tại nhà máy hoặc hội trường doanh nghiệp. Nội dung được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát những vấn đề cử tri quan tâm, phù hợp với đặc thù người lao động làm việc theo ca, quỹ thời gian hạn hẹp. Qua đó, người lao động được phổ biến rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; quy trình, thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Đây là cách làm thiết thực, giúp đưa thông tin bầu cử vào đúng không gian sinh hoạt, lao động của công nhân. Thay vì chờ người lao động tự tìm hiểu, các tổ chức công đoàn và chính quyền cơ sở đã chủ động đến tận nơi, tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ, theo ca sản xuất, theo điều kiện của từng đơn vị. Cách làm này không chỉ thuận tiện cho công nhân mà còn nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động.

Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử quốc gia và Ban bầu cử thành phố, tổ chức công đoàn đã tuyên truyền, vận động đến các cấp công đoàn, đặc biệt là đoàn viên, công nhân lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Với những trường hợp đoàn viên, người lao động không về quê, tổ chức công đoàn sẽ phối hợp với địa phương, chính quyền cơ sở lập danh sách cử tri, nắm bắt cụ thể từng trường hợp để bảo đảm mỗi đoàn viên là cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử trong công nhân không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi kỳ bầu cử mà còn là giải pháp có ý nghĩa lâu dài trong nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và phát huy vai trò làm chủ của giai cấp công nhân. Khi mỗi công nhân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, mỗi lá phiếu sẽ được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao hơn, nhận thức đầy đủ hơn, niềm tin rõ ràng hơn.

Công nhân Thủ đô hướng về ngày bầu cử - Ảnh 2.

Công tác tuyên truyền đến tận xóm trọ các khu nhà ở dành cho công nhân, người lao động.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong khí thế chung đó, công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô đang hướng về ngày bầu cử bằng sự chủ động, trách nhiệm và niềm tin. Từ nhà máy đến khu nhà trọ, từ bản tin nội bộ đến nền tảng số, từ cán bộ công đoàn đến từng cử tri là công nhân, tất cả đang cùng góp phần tạo nên không khí dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm trước ngày hội lớn của non sông.

Khi người lao động hiểu đúng, nắm chắc và sẵn sàng thực hiện quyền bầu cử, đó không chỉ là kết quả của công tác tuyên truyền hiệu quả, mà còn là biểu hiện sinh động của mối liên hệ chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn, chính quyền cơ sở và người lao động. Chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được bảo đảm, ý Đảng tiếp tục gặp lòng dân, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.