Công nương Catherine, Vương phi xứ Wales Kate Middleton (Ảnh: AFP)
Đặt nền móng từ "7 năm đầu đời"
Không ồn ào, không hoa mỹ, Vương phi xứ Wales luôn nỗ lực bền bỉ trong hành trình góp phần thay đổi cách xã hội nhìn nhận cảm xúc của trẻ nhỏ. Với Công nương Kate, 7 năm đầu đời là giai đoạn quyết định sự phát triển thể chất, cảm xúc và nhân cách suốt đời của trẻ.
Từ năm 2018, bà đã khởi xướng sáng kiến "Early Years" - phối hợp cùng The Royal Foundation và nhiều tổ chức học thuật để nghiên cứu, tuyên truyền và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giai đoạn đầu đời.
Vương phi xứ Wales nhiều lần nhấn mạnh trong các bài phát biểu: "Nếu chúng ta đặt nền móng vững chắc cho trẻ trong những năm đầu tiên, chúng ta có thể thay đổi tương lai của cả xã hội". Thông điệp ấy phản ánh tầm nhìn của một người mẹ 3 con và một nhân vật quan trọng trong Hoàng gia Anh rằng, chăm sóc tinh thần trẻ em chính là đầu tư cho hạnh phúc quốc gia. Đó cũng là lý do Công nương thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các chuyên gia thần kinh, tâm lý, giáo dục… để tìm hiểu sâu hơn về cách não bộ và cảm xúc của trẻ phát triển trong môi trường nuôi dưỡng đầu đời.

(Ảnh: AFP)
Sự quan tâm của Công nương Kate không dừng lại ở lời kêu gọi. Năm 2016, bà cùng Hoàng tử William và Hoàng tử Harry sáng lập chiến dịch Heads Together - một sáng kiến quốc gia về sức khỏe tâm thần, với mục đích phá bỏ định kiến xã hội lâu nay coi việc nói về cảm xúc là yếu đuối và khuyến khích người dân, đặc biệt giới trẻ, mở lòng chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Chiến dịch đã tạo nên bước ngoặt khi lần đầu các thành viên Hoàng gia công khai nói về trầm cảm, cô đơn và sang chấn tâm lý.
Năm 2021, bà tiếp tục thành lập The Royal Foundation Centre for Early Childhood, trung tâm nghiên cứu và vận động chính sách công về phát triển cảm xúc của trẻ từ 0-5 tuổi, cung cấp tài nguyên cho phụ huynh, giáo viên và chính quyền địa phương.
Gắn bó với cộng đồng, đồng hành cùng trẻ nhỏ
Điểm đặc biệt trong cách tiếp cận của Công nương Kate với trẻ em là sự kết nối giữa khoa học và cộng đồng. Bà vừa là người bảo trợ danh nghĩa, vừa trực tiếp tham gia thảo luận với các chuyên gia tâm lý, bác sĩ nhi khoa và giáo viên để chuyển hóa những nghiên cứu phức tạp thành thông điệp dễ hiểu cho phụ huynh. Bà từng nói trong một hội thảo tại London rằng: "Sức khỏe tinh thần của cha mẹ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của con. Một đứa trẻ chỉ thực sự an toàn khi cha mẹ của chúng cũng cảm thấy an toàn".
Theo Công nương, việc đầu tư cho cảm xúc của trẻ quan trọng không kém giáo dục học thuật. Trẻ cần được học cách gọi tên cảm xúc, bày tỏ nỗi buồn hay giận dữ một cách lành mạnh - nền tảng cho sự kiên cường và thấu cảm.

(Ảnh: AFP)
Bên cạnh các hoạt động chính sách, Công nương thường xuyên tham gia hoạt động cộng đồng - điều hiếm thấy đối với một thành viên Hoàng gia. Bà thường đến trường mẫu giáo, trung tâm chăm sóc trẻ em, tổ chức từ thiện và bệnh viện nhi, trò chuyện cùng phụ huynh, giáo viên và trẻ nhỏ.
Vương phi xứ Wales hiện là người bảo trợ của nhiều tổ chức uy tín như Place2Be, Action for Children, Anna Freud Centre - chuyên hỗ trợ trẻ gặp lo âu, trầm cảm hoặc sang chấn tinh thần. Trong các chuyến thăm, Công nương thường ngồi cùng trẻ, cùng vẽ, chơi trò đóng vai hay đơn giản là lắng nghe. Những hành động giản dị mà đầy nhân văn ấy đã giúp hình ảnh Hoàng gia Anh trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Đặc biệt, năm 2023, bà phát động chiến dịch "Shaping Us" - một dự án truyền thông quy mô toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môi trường nuôi dưỡng trong 5 năm đầu đời. Chiến dịch được xem là "trái tim" của hành trình Early Years, khuyến khích mọi người - từ cha mẹ, giáo viên đến chính phủ - cùng xây dựng xã hội biết quan tâm đến cảm xúc trẻ nhỏ.
Truyền cảm hứng vượt biên giới
Truyền thông Anh mô tả Công nương Kate là "biểu tượng nhân ái của thế hệ Hoàng gia mới" nhờ tư duy đổi mới trong cách làm từ thiện. Nếu trước đây, các hoạt động Hoàng gia thường gắn với quyên góp và hỗ trợ tài chính, thì bà đã đưa chúng sang một hướng đi sâu sắc hơn - thay đổi nhận thức xã hội. Công nương hiểu rằng, nhiều vấn đề xã hội - từ bạo lực, nghiện ngập đến bất bình đẳng - bắt nguồn từ tổn thương tinh thần không được chữa lành từ nhỏ. Muốn thay đổi, phải bắt đầu từ việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.
Những sáng kiến của Công nương Kate đã lan tỏa vượt khỏi phạm vi nước Anh, được nhiều tổ chức quốc tế về giáo dục và tâm lý học đánh giá cao. Nhiều quốc gia châu Âu đã học hỏi mô hình Early Years để xây dựng chính sách hỗ trợ cha mẹ trẻ nhỏ. Đặc biệt, trong thời kỳ đại dịch COVID-19, khi sức khỏe tinh thần của trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những thông điệp của Vương phi xứ Wales về lòng kiên cường, sự thấu hiểu và kết nối trong gia đình đã trở thành nguồn động viên lớn cho hàng triệu phụ huynh.

(Ảnh: AFP)
Các video, bài phát biểu của Công nương thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Không phải vì bà là người nổi tiếng, mà vì trong từng lời nói, công chúng cảm nhận được sự chân thành của một người mẹ muốn mọi đứa trẻ đều được yêu thương và an toàn.
Hơn một thập niên kể từ khi bước vào Hoàng gia, Công nương Kate Middleton đã định hình cho mình một "di sản" riêng - không phải những bộ váy thanh lịch hay danh xưng quyền quý, mà là di sản của lòng nhân ái và sự thấu cảm.
Bằng những bước đi kiên trì, bà đã góp phần đưa vấn đề sức khỏe tinh thần - từng bị xem nhẹ - trở thành tâm điểm của các chính sách xã hội và giáo dục tại Anh. Quan trọng hơn, bà đã gieo vào lòng công chúng một nhận thức mới: "Chăm sóc tinh thần cho trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của gia đình, mà là trách nhiệm của toàn xã hội".
Giữa thời đại đầy áp lực và cô đơn, câu chuyện của Công nương Kate là một tấm gương, là nguồn cảm hứng cho những ai đang nỗ lực nuôi dưỡng thế hệ tương lai bằng tình yêu, sự thấu hiểu và lòng nhân ái.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.