Trong bối cảnh chất lượng không khí tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phía Bắc đang ở mức kém đến xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, một trong những nguyên nhân được xác định đến từ các nguồn phát thải ngay trong khu dân cư, đặc biệt là hoạt động xây dựng không bảo đảm quy định về môi trường.
Ghi nhận tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội cho thấy, một công trình xây dựng không phép đã gây ra tình trạng bụi bẩn, tiếng ồn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân xung quanh.
Chỉ sau một đêm, cây cối, cửa nhà của nhiều hộ dân đã bị phủ kín bởi một lớp bụi dày. Sáng sớm, người dân phải tranh thủ quét dọn trước khi mở cửa buôn bán. Theo phản ánh, kể từ khi công trình tại khu đất số 4-6-8, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng đi vào thi công, các hộ kinh doanh quanh khu vực luôn trong tình trạng vắng khách do bụi bẩn và xe chở vật liệu ra vào liên tục.


Một người dân phường Vĩnh Hưng cho biết: “Từ ngày ở đây họ làm, bụi không thể chịu được, bùn đất rất nhiều, xe ra vào chở vật liệu kéo bùn đất ra khắp đường”.
Theo tìm hiểu, khu đất này có tổng diện tích hơn 8.700 m², gồm ba khu vực. Tại khu vực 1, liên danh Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản và Thương mại Vĩnh Hưng cùng Công ty TNHH Hòa Bình đang triển khai dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng – công trình thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.
Tuy nhiên, UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, quá trình thi công dự án đã gây ra tình trạng lún, nứt một số nhà dân, phát sinh tiếng ồn, bụi bẩn, bùn đất tràn vào hệ thống cống thoát nước khu dân cư. Đến nay, các tồn tại này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Quản lý Dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng, cho biết: “Có thể lúc mưa hoặc khi thi công nhiều thì bùn đất bị tràn ra ngoài. Chúng tôi sẽ xử lý và trong thời gian tới sẽ lắp hàng rào tôn cao 3m chạy dọc toàn bộ dự án để che chắn”.
Trong khi đó, tại khu vực 2 của khu đất, Công ty TNHH Hòa Bình tiến hành xây dựng một công trình nhà ga 3 tầng cùng đường tàu vào nhà ga bằng bê tông cốt thép, được giới thiệu là công trình thí điểm “giải pháp thi công đường cao tốc và đường sắt đô thị trên cao” phục vụ nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, công trình này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cũng không được phê chuẩn cho phép thí điểm. Quá trình thi công không có biện pháp che chắn, bụi thải phát tán trực tiếp ra môi trường xung quanh.


Ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, UBND phường Vĩnh Hưng, cho biết: “Công trình thí điểm này chưa được cơ quan nhà nước chấp thuận cấp phép cũng như phê chuẩn. Với sai phạm xây dựng không phép, chúng tôi đã tham mưu UBND phường ra quyết định xử phạt chủ đầu tư 260 triệu đồng”.
Mặc dù chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thi công, song thực tế công trình vẫn được hoàn thành. Chủ đầu tư cho biết sẽ giữ lại công trình thí nghiệm đến ngày 1/3 năm sau. Điều này cho thấy việc thực thi các yêu cầu của cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa được thực hiện nghiêm, các biện pháp xử lý mới chỉ dừng lại trên giấy tờ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.