Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: TTXVN)
Tối 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi các đoàn quốc tế tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng.
Chủ tịch nước nhấn mạnh: thế giới hiện nay được kết nối bằng hàng tỷ đường truyền, nhưng niềm tin vẫn là tín hiệu vô hình gắn kết tất cả. Ông bày tỏ mong muốn các đại biểu cùng viết nên câu chuyện tương lai số bền vững, an toàn và nhân văn, mở ra một chương hợp tác mới, nơi cam kết được chuyển hóa thành hành động và niềm tin được tiếp nối bằng những bước đi cụ thể.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chào mừng các đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Lương Cường cũng khẳng định, khi đến Hà Nội, các vị khách quốc tế sẽ cảm nhận sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị bền vững của lịch sử với nhịp sống năng động, bởi Thủ đô đang mang sức sống đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số.
Chung tay ứng phó thách thức an ninh mạng toàn cầu
Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, hay còn gọi là Công ước Hà Nội, không chỉ là một văn kiện pháp lý quốc tế mà còn là bước tiến mang tính lịch sử trong nỗ lực xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và vì con người. Sự kiện diễn ra tại Việt Nam càng làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của công ước này, theo đánh giá của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tại Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao.
Ông Guterres nhấn mạnh, 80 năm sau ngày thành lập, những giá trị cốt lõi của Liên Hợp Quốc vẫn được thể hiện rõ trong cách thế giới cùng nhau ứng phó các thách thức thời đại. Có những vấn đề toàn cầu mà không quốc gia nào có thể tự giải quyết, vì vậy các thể chế đa phương là cần thiết. Buổi lễ tại Hà Nội chính là minh chứng sống động cho sức sống và giá trị của chủ nghĩa đa phương.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trả lời phóng vấn của VTV
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng đánh giá Việt Nam là một trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương. Là nền kinh tế đang lên với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và cam kết mạnh mẽ với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Việt Nam khẳng định vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng trên trường quốc tế. Sau những năm tháng gian khổ chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới, mang lại uy tín và sự kính trọng từ cộng đồng quốc tế.
Ông Guterres nhận định: “Tôi nhìn thấy ở Việt Nam sự kết hợp hài hòa giữa tốc độ tăng trưởng cao nhằm mang lại thịnh vượng cho người dân, đi cùng tinh thần trách nhiệm đối với các giá trị bền vững của trái đất. Việt Nam cũng đang có những bước tiến vượt bậc trong phát triển công nghệ. Công ước Hà Nội thể hiện Việt Nam không chỉ đủ năng lực và bản lĩnh đối mặt thách thức công nghệ mới, mà còn có thể trở thành nhân tố quan trọng, đóng góp tích cực vào nỗ lực toàn cầu bảo đảm an ninh mạng".
Kỳ vọng từ Công ước Hà Nội
Chiều qua, bên lề các phiên thảo luận trong khuôn khổ lễ mở ký Công ước Hà Nội, các đại biểu quốc tế bày tỏ kỳ vọng Công ước sẽ sớm được phê chuẩn và cơ chế thực thi được triển khai nhanh chóng, góp phần nâng cao an ninh mạng toàn cầu.
Bà Bertha Nayelly Loya Marin, đại diện Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), nhấn mạnh: “Các quốc gia cùng chung một mối đe dọa tội phạm mạng nhưng năng lực ứng phó lại khác nhau. Tôi kỳ vọng Công ước sẽ hiện thực hóa cam kết bảo vệ công dân, đặc biệt là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, đồng thời xóa bỏ khoảng cách và bất bình đẳng. Từ phía người dân, việc trang bị kiến thức tự phòng ngừa như bảo mật hai lớp, không chia sẻ mật khẩu... cũng giúp Công ước đi vào thực tiễn hiệu quả hơn".

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện cho Việt Nam ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). (Ảnh: NLĐ)
Ông Aaron Walsh, Giám đốc Tổ chức Knowledge, chia sẻ: “Tôi kỳ vọng trong 5 năm tới, đột phá mạnh mẽ nhất của hợp tác quốc tế trong giảm thiểu thiệt hại do tội phạm mạng gây ra là đột phá về chia sẻ dữ liệu và báo cáo dữ liệu. Cần có hệ thống quy trình toàn cầu trong thu thập và chia sẻ chứng cứ giữa các quốc gia, đồng thời các quốc gia xác định trở thành đối tác của nhau để đạt hiệu quả tối đa.”
Bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, cho biết: “Na Uy chưa ký Công ước hôm nay vì Chính phủ đang xem xét những khâu cuối cùng để sớm ký. Na Uy luôn xem tội phạm mạng là vấn đề của kỷ nguyên số và đã tham gia Công ước chống tội phạm mạng của Liên minh Châu Âu. Việt Nam là đối tác quan trọng, và chúng tôi mong muốn tăng cường trao đổi, phối hợp trong lĩnh vực này".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.