Tuyến cao tốc cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh hướng Long Thành - Dầu Giây hiện có lưu lượng xe đông đúc ở mọi khung giờ trong ngày, kể cả ban đêm. Trong khi mặt đường bị thu hẹp, giảm năng lực phục vụ. Đây là nguyên nhân gây ùn tắc, đặc biệt là dễ xảy ra tai nạn. Với đặc điểm như vậy, đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát giao thông đã phải bố trí lực lượng, đảm bảo an toàn tại những nơi lòng đường thu hẹp, khắc phục tối đa nguy cơ rủi ro để việc đi lại được thông suốt.
Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có gần 20km hiện bị thu hẹp mặt đường do rào chắn của công trường thi công. Mỗi khi có phương tiện vận chuyển vật liệu đến đây, lòng đường bị thu hẹp chỉ còn một làn di chuyển. Thời gian mỗi lần mặt đường bị hạn chế để phục vụ thi công cũng kéo dài, nhanh thì vài chục phút, lâu hơn thì có thể lên đến hàng giờ đồng hồ, do đó, áp lực đảm bảo giao thông tại những nơi này rất cao.
Công trường không liên tục, chia nhỏ thành nhiều đoạn và nằm ở cả 2 chiều đường, đây là khó khăn lớn nhất với việc bảo đảm giao thông của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông khi tuyến cao tốc này vừa thi công, vừa khai thác. Có những thời điểm, ùn tắc cùng lúc nhiều điểm, ngoài giải phóng điểm nghẽn, lực lượng còn phải điều tiết từ xa để giảm nguy cơ tai nạn cho xe cộ, giảm áp lực tại các vị trí có công trình thi công.
Càng gần thời điểm cuối năm, trước kỳ nghỉ Tết, lượng xe cộ càng gia tăng lên các khu vực mặt đường bị thu hẹp. Đảm bảo an toàn tại đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi lực lượng mỏng, tuyến cao tốc kéo dài, lượng xe duy trì đông liên tục cả ngày. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, sẽ tính toán đảm bảo phân luồng, tổ chức hướng tuyến hợp lý để nếu có đột biến xảy ra trong kỳ nghỉ Tết tới đây, đảm bảo việc đi lại của người dân được an toàn, thông suốt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.