Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đang trở thành yêu cầu tất yếu.
Những video clip tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy được xây dựng thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo được Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội thực hiện là minh chứng cụ thể cho điều này. Dù mới được phát hành trong thời gian ngắn, nhưng các video clip này đã phần nào phát huy hiệu quả.
Nhiều năm làm thuyền trưởng tàu du lịch, ông Tùng là người hiểu rõ nhất sự cần thiết của việc hướng dẫn hành khách chấp hành quy định khi đi trên các tuyến đường thủy để đảm bảo an toàn. Chính vì vậy, khi xem những đoạn clip tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy được Cảnh sát giao thông Hà Nội xây dựng qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ông cho rằng tiện ích khá lớn.
Ông Vũ Tùng (Thuyền trưởng tàu HN 2378) chia sẻ: "Trước khi lên tàu, người ta đã biết được những việc người ta cần phải làm như nào, mặc áo phao ra sao? Những việc khác liên quan đến chuyến đi. Thứ nhất là đảm bảo an toàn cho hành khách khi đi lại; thứ hai là cũng bớt đi công việc cho chúng tôi".

Những đoạn clip tuyên truyền không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp luật, mà còn nâng cao ý thức chấp hành và chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình khi tham gia giao thông đường thủy.
Thay vì tuyên truyền theo cách truyền thống là đến tận nơi phát tờ rơi hướng dẫn cho người dân, những tình huống nguy hiểm trên đường thủy hay đơn giản là cách sử dụng áo phao được xây dựng trong các video theo hướng ngắn gọn, trực quan.
Những đoạn clip này cũng được đăng tải trên các nền tảng số như Facebook, Zalo, TikTok nên phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin nhất là với lớp trẻ. Điều này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp luật, mà còn nâng cao ý thức chấp hành và chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình khi tham gia giao thông đường thủy.
Trung tá Trần Văn Công (Phó Đội trưởng Đội cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp đưa hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cấp hơn để đảm bảo hình ảnh nó rõ nét hơn. Các câu nói, cử chỉ, hành động gần gũi, thân thiện hơn với quần chúng nhân dân, để cho nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện".
Việc ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đã thể hiện sự chủ động sáng tạo của lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô trong thời đại số. Đồng thời, điều này cũng giúp công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, từ đó góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông trên các tuyến sông.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.