Nhật Bản đang bước sang ngày thứ hai của cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,1 làm rung chuyển tỉnh Kumamoto. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vẫn khẩn trương đào bới trong đống đổ nát khi số người thiệt mạng tiếp tục tăng, hàng trăm người bị thương và hơn 260.000 người phải sơ tán.
Sau mỗi trận động đất, 72 giờ đầu tiên luôn được xem là "thời gian vàng" để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tại Kumamoto, cuộc chạy đua ấy vẫn đang diễn ra trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm khi các dư chấn liên tục xuất hiện. Và giữa lúc lực lượng cứu hộ phải căng mình trên nhiều điểm nóng, 5 lao động Việt Nam đã trở thành những người đầu tiên cứu sống một cụ bà 90 tuổi bị mắc kẹt trong căn nhà sập.
Không có thiết bị cứu hộ chuyên dụng, họ bắt đầu bằng chính đôi tay của mình. Từng viên ngói, mảnh gạch và thanh gỗ được khẩn trương dỡ bỏ. Sau đó, nhóm thanh niên tìm thêm cưa và các dụng cụ khác để cắt, phá từng phần vật cản.
Công việc diễn ra trong điều kiện nguy hiểm khi các mảng tường và kết cấu còn lại của ngôi nhà có thể tiếp tục sụp đổ bất cứ lúc nào, trong khi các đợt rung chấn vẫn liên tiếp xảy ra. Sau những nỗ lực liên tục, với sự hỗ trợ của người dân địa phương, nhóm lao động Việt Nam cuối cùng đã tiếp cận được vị trí cụ bà mắc kẹt và đưa cụ ra khỏi căn nhà bị sập an toàn.
Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản đã tăng lên 13 người. Theo Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết, tính đến sáng 29/7, trận động đất đã khiến một lao động Việt Nam thiệt mạng và một số người bị thương.
Ngay sau khi xảy ra trận động đất tại tỉnh Kumamoto vào chiều 28/7, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã khẩn trương kích hoạt quy trình bảo hộ công dân và triển khai các biện pháp ứng phó.
Giữa những đống đổ nát sau động đất, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cũng đang chung tay hỗ trợ những người gặp nạn. Đồng hành cùng lực lượng chức năng Nhật Bản, nhiều tình nguyện viên người Việt cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo, công dân Việt Nam trong trường hợp khó khăn đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +81 803 984 6668 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao + 84 981 84 84 84 để được hỗ trợ khẩn cấp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.