“Cú hích” đưa Bắc Ninh bứt phá mạnh về kinh tế - xã hội năm 2025

VTV.vn - Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, FDI, nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa – xã hội đều vượt mục tiêu, khẳng định hướng đi đúng của bộ máy mới.

Từ cải cách hành chính đến thu hút đầu tư, từ phát triển công nghiệp đến an sinh xã hội, tỉnh Bắc Ninh đều ghi nhận bước tiến rõ rệt ngay trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh nhiều thay đổi lớn về tổ chức, tỉnh Bắc Ninh đã làm điều tưởng như khó nhất: ổn định nhanh – vận hành thông suốt – hiệu quả thực chất. Tinh thần cải cách mạnh mẽ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm đã tạo độ mở cho bộ máy mới, đồng thời hình thành nền tảng quan trọng để tỉnh bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2025.

Chính quyền 2 cấp: “Cú hích” đưa Bắc Ninh bứt phá mạnh về kinh tế - xã hội năm 2025 - Ảnh 1.

Bắc Ninh trở thành điểm đến chiến lược của các Tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, phản ánh rõ nét hiệu quả quản trị của mô hình chính quyền mới. Năm 2025, GRDP của tỉnh ước tăng 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và nằm trong số ít địa phương đạt mức tăng hai con số. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.852 USD, cao hơn 1,16 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, với công nghiệp – xây dựng giữ vai trò chủ lực (71,1%), tiếp đến là dịch vụ (19,4%) và nông nghiệp (6,5%).

Thu hút đầu tư vẫn là điểm sáng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Tính đến cuối năm 2025, Bắc Ninh thu hút gần 17 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó FDI đạt 5,5 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước. Môi trường đầu tư thông thoáng, chính quyền năng động đã đưa tỉnh trở thành điểm đến chiến lược của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Dự án của nhà đầu tư đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, máy móc, logistics, bất động sản.

Công nghiệp tiếp tục là động lực then chốt, với giá trị sản xuất toàn ngành đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng. Samsung, Foxconn, Luxshare… tiếp tục mở rộng sản xuất, khẳng định Bắc Ninh là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu. Nhờ vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt khoảng 182 tỷ USD, chiếm tới 20% tổng kim ngạch cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước gần 72.500 tỷ đồng, vượt dự toán khoảng 15.000 tỷ đồng.

Song hành với công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh tiếp tục chuyển mình theo hướng hiện đại, bền vững. Các vùng sản xuất tập trung được mở rộng, nhiều mô hình đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, đặc biệt với các sản phẩm chủ lực như vải thiều, cây có múi. Tiến bộ khoa học – kỹ thuật được áp dụng đồng bộ giúp nông dân tăng năng suất và giá trị sản phẩm. Cùng với đó, tỉnh chủ động bổ sung cơ chế hỗ trợ quy hoạch vùng sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Nông thôn Bắc Ninh đổi thay rõ rệt sau sáp nhập. Đến nay, 51/66 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn nâng cao. Chương trình OCOP tiếp tục được đẩy mạnh với 720 sản phẩm từ 3 sao trở lên, tạo ưu thế cạnh tranh cho nông sản địa phương. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chính quyền 2 cấp: “Cú hích” đưa Bắc Ninh bứt phá mạnh về kinh tế - xã hội năm 2025 - Ảnh 2.

Nông thôn Bắc Ninh nhiều đổi thay sau sáp nhập.

Ở lĩnh vực tài nguyên – môi trường, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến kết nối liên vùng. Đây là những dự án mang tính chiến lược, góp phần hình thành trục phát triển mới, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho tỉnh.

Trong thời điểm khó khăn do thiên tai, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Hàng trăm tỷ đồng cùng vật tư, nhu yếu phẩm được huy động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Qua những biến động ấy, niềm tin của người dân vào sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của chính quyền càng được củng cố.

An sinh xã hội tiếp tục được ưu tiên với nhiều kết quả thiết thực. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội cơ bản hoàn thành trong năm 2025, giúp nhiều hộ dân an cư, ổn định sinh kế. Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng chất; công tác lao động – việc làm được quan tâm thường xuyên; phúc lợi xã hội được bảo đảm. Hoạt động khoa học công nghệ và chuyển đổi số có bước đột phá, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Văn hóa – xã hội ghi dấu ấn đặc biệt khi quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới; nghề tranh dân gian Đông Hồ trở thành di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tính đến nay, Bắc Ninh có 8 di sản được UNESCO ghi danh – con số thể hiện rõ chiều sâu văn hóa và bản sắc của vùng Kinh Bắc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ thể hiện ở sự tinh gọn của bộ máy, mà còn ở năng lực quản trị, khả năng phản ứng nhanh và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Với nền tảng ấy, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tự tin hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và tiếp tục là trung tâm công nghiệp – văn hóa hàng đầu cả nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.