Sáng 15/3, tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Cần Thơ, cử tri đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí ngày bầu cử diễn ra nề nếp, dân chủ và trang nghiêm. Từ khu vực trung tâm đến các địa bàn cơ sở, công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, tạo thuận lợi để người dân tham gia bỏ phiếu.
Năm nay, TP Cần Thơ có 28 ban bầu cử, 2.597 khu vực bỏ phiếu và 3.096.128 cử tri. Quy mô đó cho thấy công tác chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ, bài bản. Đồng thời, đây cũng là tiền đề để ngày bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn và đúng tinh thần ngày hội toàn dân. Ở nhiều tuyến đường, cờ hoa, băng rôn, pa-nô tuyên truyền được trang trí nổi bật. Vì vậy, diện mạo đô thị thêm rực rỡ, còn không khí bầu cử càng lan tỏa rõ nét.

Các khu vực đều được trang trí nghiêm chỉnh đúng tinh thần ngày hội non sông.



Không khí sôi nổi trong ngày hội non sông ở TP Cần Thơ
Không khí ấy không chỉ thể hiện ở hình thức trang trí hay khâu tổ chức. Điều đọng lại sâu hơn là tâm thế của cử tri khi đi bỏ phiếu. Nhiều người đến từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc theo dõi danh sách ứng cử viên và thực hiện các bước bỏ phiếu theo hướng dẫn. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu đều thể hiện sự cân nhắc, trách nhiệm và kỳ vọng. Bởi sau lá phiếu ấy là mong muốn chọn được những người thật sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.


Tại Tổ bầu cử số 22, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ - và ông Nguyễn Tuấn Anh (ảnh dưới) - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ - đã tham gia bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.
Đại úy Nguyễn Huỳnh Huy, cán bộ Công an phường Tân An bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đề xuất những chủ trương, chính sách phù hợp để lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Ngô Văn Chơn, Phó Giám đốc Công ty CP May Tây Đô, kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ vậy, các đại biểu cần thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với đó, Nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng gửi gắm tâm tư: "Tôi rất mong mỏi các đại biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khi đắc cử sẽ góp phần phát triển văn hóa vùng với nét đặc trưng sông nước". Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiến tạo các "sản phẩm công nghiệp văn hóa", bởi "có như vậy, văn hóa mới thật sự trở thành động lực phát triển vùng".

Cử tri Nhâm Hùng tại tổ bầu cử số 1, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Kỳ vọng của cử tri Cần Thơ còn trải rộng ở nhiều mặt của đời sống xã hội. Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ thương mại Tân Quới Lộ, mong có thêm những chính sách thúc đẩy nông nghiệp hiện đại, bền vững, hỗ trợ liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Trong khi đó, cử tri trẻ Nguyễn Minh Trí, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ, lại mong các đại biểu quan tâm đầu tư nhiều hơn cho các thiết chế văn hóa cơ sở. Dù ở lĩnh vực nào, điểm chung vẫn là mong người trúng cử sẽ gần dân, hiểu dân và hành động vì dân.

Các cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu
Ngày bầu cử ở Cần Thơ, trong không khí phấn khởi, trang nghiêm và trật tự, mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu đều mang theo kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới hành động, trách nhiệm và sát thực tiễn hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.