Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đang được triển khai rộng rãi, trong đó có cả những "cử tri đặc biệt" đang bị tạm giữ, tạm giam.

Thượng tá Đỗ Khắc Hồng, Giám thị Trại tạm giam số 1 tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử đến các cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam.
Tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đồng Nai, các cán bộ quản giáo đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bầu cử, niêm yết công khai danh sách, tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên để cử tri nghiên cứu, lựa chọn.

“Cử tri đặc biệt” ở Trại tạm giam số 1 đang tập trung về hội trường nghe tuyên truyền về bầu cử.
Cử tri Ngô Thị Loan (34 tuổi), thường trú tại Tam Hiệp, cho biết sau khi được tuyên truyền, chị hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử và quyền, nghĩa vụ của công dân. Theo Loan, việc Nhà nước tổ chức bầu cử thể hiện sự công bằng, để người dân lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
"Tại trại tạm giam, chúng tôi được niêm yết công khai thông tin về các ứng cử viên để nghiên cứu kỹ trước khi bầu. Qua đó, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân phải sống và làm việc theo đúng pháp luật", Loan chia sẻ.
Tương tự, cử tri Hoàng Minh Trí (29 tuổi), thường trú tại An Giang, cho biết trước đây bản thân chưa quan tâm nhiều đến bầu cử. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, Trí hiểu rằng lá phiếu của mình góp phần lựa chọn những người đại diện tham gia bộ máy Nhà nước ở Trung ương và địa phương.
Trí cho rằng các đại biểu trúng cử cần phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hướng dẫn cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam cách bầu cử.
Theo Trung tá Lê Văn Tuyên, Phó Đội trưởng Đội quản giáo Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, nhiều người bị tạm giữ, tạm giam đã hiểu rõ hơn quyền lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.
Bên cạnh đó, họ cũng hiểu thêm về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước cử tri, như việc phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực các ý kiến này đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Theo Trung tá Lê Văn Tuyên, cử tri có thể trực tiếp hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu đại biểu báo cáo công tác, đồng thời giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu.
"Thông qua công tác tuyên truyền, những 'cử tri đặc biệt' tại trại tạm giam được tiếp cận thêm nhiều kiến thức pháp luật mà trước đây họ chưa quan tâm. Đây cũng là bài học để họ nhìn nhận lại bản thân, sửa sai và hướng tới cuộc sống tốt hơn trong tương lai", Trung tá Lê Văn Tuyên cho biết.
Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam không chỉ thể hiện tính nhân văn của pháp luật mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm công dân đối với xã hội.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.