Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: Anadolu)
Cuba đang có những phản ứng mạnh mẽ trước sắc lệnh mới được Mỹ ban hành ngày 29/1, áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. La Habana coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và gây tổn hại đến ổn định khu vực. Nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại trước bước đi mới của Washington và lên tiếng ủng hộ Cuba.
Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế Cuba, đồng thời lên án quyết định của Washington là “vô căn cứ” và gây tổn hại trực tiếp đến đời sống người dân. Theo phía Cuba, các biện pháp mới có nguy cơ làm tê liệt sản xuất điện, nông nghiệp, cấp nước và dịch vụ y tế, trong bối cảnh nền kinh tế nước này vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (Ảnh: Anadolu)
La Habana cũng cho biết sẽ đưa vấn đề ra các diễn đàn quốc tế và kêu gọi cộng đồng thế giới tiếp tục ủng hộ Cuba. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh Cuba sẽ lên án biện pháp cưỡng chế này tại mọi diễn đàn quốc tế, đồng thời đặt câu hỏi về quyền của một cường quốc trong việc ngăn cản một quốc gia nhỏ tiếp cận nguồn nhiên liệu cần thiết cho phát triển.
Chủ tịch Cuba khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng. Trong khi đó, Trung Quốc, Nga và Venezuela cũng đã lên tiếng phản đối biện pháp của Mỹ, cho rằng động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và gây tổn hại đến đời sống người dân Cuba.
Mexico, một trong số ít nhà cung cấp dầu còn lại cho Cuba, cho biết sẽ tìm phương án hỗ trợ người dân Cuba, đồng thời tránh làm gia tăng căng thẳng thương mại với Mỹ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.