Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (Ảnh: Cuba TV/AFP/Getty Images)
Theo Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, các cuộc trao đổi được tiến hành trên cơ sở đối thoại, với mục tiêu xác định những vấn đề song phương cần ưu tiên giải quyết và tìm kiếm các biện pháp phù hợp cho cả hai bên.
Nhà lãnh đạo Cuba thông tin hai bên cũng thảo luận khả năng hợp tác trong một số lĩnh vực nhằm đối phó với các thách thức chung, đồng thời bảo đảm an ninh và ổn định cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Ông Díaz-Canel nhấn mạnh Cuba sẵn sàng thúc đẩy tiến trình đối thoại trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng hệ thống chính trị, chủ quyền và quyền tự quyết của mỗi quốc gia.
Ông Díaz-Canel nói thêm rằng những cuộc đàm phán Mỹ - Cuba vẫn ở giai đoạn đầu và các nhà đàm phán từ cả hai nước đang làm việc để lập ra một chương trình nghị sự.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện thường xuyên.

Cuba dang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng (Ảnh: AP)
Trong khi đó, một quan chức chính quyền Tổng thống Trump nói khi được hỏi về tuyên bố của nhà lãnh đạo Cuba: "Chúng tôi đang thảo luận với Cuba. Các nhà lãnh đạo của họ nên đạt được một thỏa thuận, điều mà Tổng thống Trump tin rằng sẽ rất dễ dàng đạt được".
Nhà Trắng cung cấp rất ít thông tin cụ thể về tình trạng đàm phán với Cuba. Tuy nhiên,Tổng thống Trump đã ám chỉ hồi đầu tháng 3 rằng ông đã giao cho Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu các cuộc đàm phán.
Ngoại trưởng Rubio và các phụ tá đã hội đàm với các đại diện của chính phủ Cuba nhiều lần trong những tháng gần đây. Rất ít thông tin được công khai về nội dung của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa Mỹ và Cuba.
Mỹ đã tiến hành phong tỏa nhiên liệu đối với Cuba kể từ cuối tháng 1/2026, gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng trên quốc đảo này. Chủ tịch Díaz-Canel cho biết không có chuyến hàng nhiên liệu nào đến được Cuba trong hơn 3 tháng qua.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.