NSƯT Bùi Đại Nghĩa sinh năm 1978, thuộc nhóm Anh tài "cao niên" của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Với hơn 25 năm cống hiến cho các hoạt động nghệ thuật, Đại Nghĩa đã ghi dấu ấn đậm nét trên sân khấu kịch, các bộ phim điện ảnh, truyền hình và rất chương trình mà anh "cầm trịch" với vai trò MC.
Hồ Đông Quan sinh năm 1999, là một nhân tố trẻ đa tài từng ghi dấu ấn với cả âm nhạc, phim ảnh, gần đây nhất là góp mặt trong Top 11 Tân binh toàn năng. Tuy không trở thành thành viên của nhóm nhạc ra mắt UPRIZE nhưng Hồ Đông Quan hiện được phát triển như một nghệ sĩ độc lập.
Thời báo VTV có cuộc trò chuyện với hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ để có cái nhìn sâu sắc hơn về hành trình đặc biệt sắp mở ra.
PV: Cơ duyên hay lý do nào đã đưa các anh tới với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026
NSƯT Đại Nghĩa: Khi nhận được lời mời từ chương trình, cảm xúc đầu tiên là bất ngờ, sau đó là cảm giác phấn khích và hào hứng. Tôi đã theo dõi chương trình từ mùa đầu tiên năm 2024 và đã rất thích.

NSƯT Đại Nghĩa là một trong những người đầu tiên được công bố tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026
Điều mà tôi ấn tượng nhất chính là "vũ trụ anh tài" mà chương trình đã tạo ra để gắn kết hơn 30 người nghệ sĩ ở những lĩnh vực khác nhau. Để họ có thể hòa hợp là điều không đơn giản nhưng thực tế còn hơn thế nữa khi họ đã thật sự đến với nhau như một gia đình. Chính cái tinh thần chơi kiểu rất nghệ sĩ và rất đàn ông ấy đã tạo ra hiệu ứng thật đặc biệt và lan tỏa đến đông đảo khán giả - trong đó có tôi. Vì vậy tôi mới quyết định nhận lời để vượt chông gai ở khóa 2026 này.
Hồ Đông Quan: Quan nghĩ ai cũng có một giai đoạn muốn thử thách bản thân để xem mình có thể đi được bao xa và làm được những gì. Với Quan, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính là cơ hội lớn để thử sức, sẵn sàng học hỏi từ những vấp ngã để trưởng thành hơn trong cả con đường làm nghệ thuật lẫn cuộc sống. Đây cũng là dịp hiếm có để một nghệ sĩ trẻ như Quan được tiếp xúc, “tầm sư học đạo” và tích lũy kinh nghiệm làm nghề từ các đàn anh và đồng nghiệp đi trước.

Hồ Đông Quan được biết tới khi tham gia chương trình Tân binh toàn năng
Hiệu ứng, thành công từ mùa tranh tài 2024 có tạo áp lực cho anh khi trở thành những thành viên của K26? Trước đó, Anh tài hay màn trình diễn nào để lại cho các anh nhiều cảm xúc?
Đại Nghĩa: Nhiều người nghĩ rằng tôi và các anh em khác năm nay sẽ cảm thấy rất áp lực vì thành công của mùa trước. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi - và có thể là chúng tôi - không hề cảm thấy áp lực. Bởi vì tôi và các anh em khác đều là nghệ sĩ và mỗi người đều có những thành tựu của riêng mình nên mỗi người là một cá thể không nhầm lẫn vào bất cứ ai.
Nếu nói rằng tất cả những tiết mục của K24 đến khoảng 90% đều là những tiết mục tạo cho tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng thì có... thảo mai quá không? Nhưng thật sự là vậy. Khi nhìn thấy các anh em trình diễn trên sân khấu, họ đa phần đều là những người mà tôi quen biết, thậm chí có những người mà tôi thân thiết, nên tôi hiểu rất rõ họ đã nỗ lực đến như thế nào để có những tiết mục như thế, và họ đã phải cố gắng nhiều gấp mấy lần bình thường để có thể vượt qua những giới hạn của bản thân. Chính vì vậy khi tôi xem họ diễn, tôi vừa như là một khán giả để trầm trồ thích thú, mà cũng như một người đồng nghiệp để hiểu và thán phục tinh thần nghệ sĩ đó của các anh em.
Hồ Đông Quan: Quan nghĩ mỗi hành trình đều sẽ có màu sắc và câu chuyện riêng biệt. Thành công trước đó khiến những người trẻ như Quan thấy phấn khích và tự nhủ phải cố gắng rèn luyện mỗi ngày để mang đến nguồn năng lượng mới mẻ và những màn trình diễn bất ngờ cho khán giả.

Tiết mục Nước hoa của nhóm Nam thần rực lửa
Quan rất thích tiết mục Nước hoa của nhóm Nam thần rực lửa ở mùa đầu tiên. Điều Quan tâm đắc nhất khi xem sân khấu đó chính là năng lượng làm chủ không gian và kỹ năng biểu diễn siêu chuyên nghiệp của các anh. Đối với Quan, đó là đại diện cho sự lịch lãm, trưởng thành và có phần quyến rũ của các đàn anh đi trước. Nhìn sân khấu bùng nổ của các anh, một người trẻ như Quan học hỏi được rất nhiều về tư duy trình diễn nhưng đồng thời cũng tự nhắc nhở bản thân rằng: mỗi thế hệ, mỗi độ tuổi sẽ có một cách định nghĩa và cách thể hiện năng lượng rất khác nhau. Quan sẽ cố gắng tìm kiếm một lối đi phù hợp nhất với chính cá tính và lứa tuổi của mình trong hành trình sắp tới (cười).
Thuộc thế hệ đàn anh, với bề dày kinh nghiệm, thành tựu, NSƯT Đại Nghĩa mong muốn mang đến điều gì cho các bạn trẻ, và ngược lại, sẽ tìm kiếm điều gì từ hành trình giao lưu âm nhạc mới?
Tôi ở giai đoạn đã không còn muốn chứng minh bản thân hay tìm kiếm điều gì nữa. Tôi chỉ chờ đợi tận hưởng một không gian nghệ thuật đa dạng và phong phú từ các Anh tài mà tôi có thể cùng hòa nhịp. Nhiều khán giả trẻ từng nói với tôi về đam mê và khát khao khám phá nhưng còn ngần ngại vì nhiều rào cản. Tôi muốn các bạn thấy sẽ không có gì có thể cản bước một khi chúng ta dám dấn thân.

NSƯT Đại Nghĩa có hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn nổi bật trên sân khấu kịch, phim ảnh, trong công việc làm MC
Hành trình mới mẻ đó có thể nhiều chông gai, nhưng nếu không bước thì ta vẫn cứ mãi đứng ở một nơi nào đó để nhìn về một miền xa xăm - nơi mà ước mơ của ta cũng chỉ đang là những ảo ảnh. Chỉ cần xem hành trình mà tôi đi, có lẽ các bạn sẽ hiểu.
Với Hồ Đông Quan, cảm xúc của bạn ra sao khi ở tuổi đời còn trẻ, với một sự nghiệp âm nhạc chỉ mới bắt đầu đã có cơ hội bước vào sân chơi lớn?
Đến giờ đôi lúc Quan vẫn thấy mọi thứ diễn ra khá nhanh, giống như một giấc mơ vậy. Quan vừa run, vừa áp lực nhưng trên hết là sự biết ơn. Vì Quan biết ở giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, không phải ai cũng may mắn có được một cơ hội để thử thách và trưởng thành như thế này.
Được tiếp xúc, làm việc với các nghệ sĩ thế hệ đàn anh có ý nghĩa như thế nào với Hồ Đông Quan? Có ai là người bạn ngưỡng mộ và từ lâu đã mong muốn có cơ hội được hợp tác?
Có nhiều Anh tài ngày xưa Quan chỉ được thấy qua TV khi còn nhỏ xíu mà giờ lại được ở cùng nhà chung, được các anh chỉ bảo tận tình từ chuyên môn đến cách sống, cách làm nghề. Quan rất vui vì được các anh thương và quan tâm rất nhiều.

Hồ Đông Quan đã mắt sản phẩm âm nhạc thú vị quy tụ những người bạn cùng đóng phim Lật mặt 8
Thú thật ai Quan cũng ngưỡng mộ và muốn được hợp tác cùng. Nhưng nếu để gọi là “ước mơ từ lâu” thì về âm nhạc, Quan rất mong có cơ duyên làm việc với các anh Hoàng Tôn, Hoàng Dũng, Will hay Mew Amazing. Còn ở các lĩnh vực khác, Quan hy vọng được học hỏi thêm sự duyên dáng từ chú Đại Nghĩa, anh Huỳnh Lập... Hy vọng hành trình này Quan sẽ được chung đội với mỗi anh ít nhất một lần để thỏa lòng mong ước (cười)!
Kinh nghiệm, bản lĩnh của những nghệ sĩ kỳ cựu hay sức trẻ, sự nhạy bén nắm bắt xu hướng sẽ có ưu thế ở chương trình?
Đại Nghĩa: Có lẽ là cả hai. Một người kỳ cựu như tôi vẫn không ngừng học hỏi từ các bạn trẻ nếu không muốn mình lạc điệu. Còn các bạn trẻ thì cần kinh nghiệm, cần thêm năng lượng để tạo bản lĩnh. Phải dung hòa được hai yếu tố đó thì mới mong đủ sức mà vượt chông gai.
Hồ Đông Quan: Quan nghĩ mỗi người nghệ sĩ đều có những trải nghiệm và “vũ khí” riêng để mang màu sắc và câu chuyện độc bản của mình.
Là một trong những Anh tài nhỏ tuổi nhất, Quan sẽ mang đến sự nhiệt huyết cùng những gì mình đã được học và rèn luyện trong thời gian qua. Quan không nghĩ đây là cuộc đấu xem ai lợi thế hơn mà mong muốn sức trẻ của mình sẽ được giao thoa, hòa quyện với sự dày dặn của các anh để tạo nên những màn trình diễn bùng nổ nhất gửi tặng khán giả.
Tuổi tác dường như chưa bao giờ một rào cản đối với một nghệ sĩ không ngừng biến hóa và giàu năng lượng như Đại Nghĩa nhưng đã có khoảnh khắc nào khi đáp ứng các yêu cầu trình diễn, anh cảm thấy “sức nặng” của tuổi U50?
May mắn là đến giờ phút này thì chưa. Có lẽ tôi là người có lối sống tích cực. Tôi không để những chuyện buồn phiền làm tinh thần ủ dột, tôi vẫn luyện tập thể dục hàng ngày bằng cách đạp xe đạp trung bình 40km/ngày, có ngày rảnh tôi đạp đến gần 80km.

Nam nghệ sĩ đạp xe mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe (Ảnh: FBNV)

NSƯT Đại Nghĩa trong vở Lệ Chi viên - Bí mật vườn Lệ Chi (Ảnh: FBNV)
Tôi vẫn tập kịch và đi diễn ở sân khấu Idecaf hàng đêm nên sức bền và sự dẻo dai của tôi vẫn đủ để bảo đảm cho các tiết mục trình diễn của mình.
Tính độc bản mà Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 hướng tới có phải là điều tạo nên sức hút nhưng cũng là thử thách lớn đối với những người tham gia?
Đại Nghĩa: Mỗi người nghệ sĩ đều là một cá thể rất độc đáo, nhất là khi họ là những người nghệ sĩ đã tạo được ít nhiều chỗ đứng trong lòng khán giả thì cái cá tính nghệ sĩ ấy lại càng trở nên đặc biệt khó có thể bị nhầm lẫn.
Yếu tố ĐỘC BẢN có lẽ chính là sự thể hiện đúng nhất tinh thần của tôi hay của tất cả anh em K26 này.
Có thể cái “độc” đó phù hợp với một đối tượng khán giả này nhưng chưa phù hợp với một đối tượng khán giả khác nhưng cũng chính vì vậy mà chương trình mới lại càng hấp dẫn.
Hồ Đông Quan: Với Quan, sự độc bản là cách mà mỗi người nghệ sĩ tạo nên dấu ấn cá nhân riêng biệt và khẳng định cái tôi của mình trước công chúng. Sức hút lớn nhất của chương trình chính là việc đặt những cá tính độc bản ấy cạnh nhau, để rồi cùng hòa hợp và tạo nên một tập thể độc bản, mang đến những sân khấu và câu chuyện đặc biệt cho khán giả.

Hồ Đông Quan cảm thấy may mắn nhưng cũng có nhiều áp lực khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai
Tuy nhiên, đây lại là một thử thách “siêu bự” đối với một nghệ sĩ trẻ như Quan. Đứng trong một môi trường mà xung quanh toàn là các đàn anh quá giỏi, nhiều kinh nghiệm và sở hữu những cá tính nghệ thuật cực kỳ mạnh mẽ, thú thật là đôi lúc Quan cũng áp lực lắm. Bài toán khó nhất của Quan lúc này là làm sao để học hỏi được cái hay từ mọi người, đóng góp được vào sự hòa hợp của tập thể nhưng vẫn giữ được màu sắc riêng, không bị “lọt thỏm” giữa những cá tính lớn ấy.
Bên cạnh Anh trai vượt ngàn chông gai, các anh có thể chia sẻ đôi điều về các hoạt động nghệ thuật cá nhân trong thời gian tới?
Đại Nghĩa: Tôi vẫn hoạt động chính ở nhà hát kịch Idecaf, vẫn diễn hàng tuần với các vở diễn khác nhau. Cuối tháng 5 sẽ bắt đầu với chương trình Ngày xửa ngày xưa 37 tại nhà hát Bến Thành kéo dài đến hết mùa hè. Bên cạnh đó còn có vài dự án phim điện ảnh sẽ được trình chiếu trong thời gian sắp tới.
Hồ Đông Quan: Năm nay sẽ là một năm Quan dành 100% thời gian và tâm huyết cho âm nhạc. Ngoài ra, nếu có cơ hội thích hợp, Quan cũng muốn thử nghiệm bản thân ở các chương trình thực tế để khám phá thêm những góc nhìn mới của chính mình, bộc lộ những kỹ năng mà trước đây chưa có dịp thể hiện cho khán giả thấy. Nếu còn thời gian, Quan cũng muốn tham gia các lớp học diễn xuất để trau dồi thêm kỹ năng biểu diễn, chuẩn bị thật tốt cho những dự án dài hơi phía trước.
Xin cảm ơn NSƯT Đại Nghĩa và nghệ sĩ Hồ Đông Quan!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.