(Ảnh chụp màn hình)
So với các loại vũ khí truyền thống, phương tiện bay không người lái (UAV) có thể được thiết kế lại nhanh hơn, quy trình sản xuất ít phức tạp và chi phí thấp hơn. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, UAV đang trở thành một ngành công nghiệp chiến tranh khi hai bên liên tục chạy đua nâng cao năng lực sản xuất.
Ukraine đang đẩy mạnh chế tạo UAV phục vụ chiến đấu với tầm hoạt động hơn 2.000 km. Số doanh nghiệp sản xuất UAV tại nước này đã tăng từ 7 vào năm 2022 - thời điểm xung đột với Nga bùng phát - lên hơn 500 doanh nghiệp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Ukraine đang sản xuất 10 triệu phương tiện bay không người lái mỗi năm. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 20 triệu”.
Ukraine tuyên bố UAV đã gây ra hơn 60% tổn thất của lực lượng Nga trong năm 2025.

(Ảnh chụp màn hình)
Ở bên kia chiến tuyến, Nga đang ưu tiên phát triển UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo và UAV tấn công tầm xa, hướng tới tự chủ hoàn toàn, giảm phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài.
“Nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất đa dạng các chủng loại phương tiện không người lái, nhanh chóng thiết lập quy trình sản xuất hàng loạt những trang thiết bị đầy triển vọng này”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.
Cuối năm ngoái, Nga cũng thành lập lực lượng chuyên trách về UAV mang tên Lực lượng Hệ thống Không người lái, trực thuộc Lực lượng Vũ trang Nga, nhằm đáp ứng yêu cầu của xung đột hiện đại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.