Đây được xem là dự án trọng điểm của Hà Nội giai đoạn 2024–2026, nhằm mở rộng không gian công cộng, tạo điểm nhấn cảnh quan và cải thiện hạ tầng du lịch trung tâm Thủ đô.
Theo quy hoạch, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm có diện tích hơn 2 ha, bao gồm nhiều cơ quan, trụ sở và hộ dân sinh sống lâu năm. Sau khi phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”, thành phố sẽ chỉnh trang toàn bộ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, kết nối không gian đi bộ quanh hồ với ga metro C9 và hệ thống hạ tầng ngầm hiện đại.

Những mảnh ký ức rất Hà Nội đang dần thu mình trong khu phố sắp đổi thay.
Trên con phố Đinh Tiên Hoàng, những ngôi nhà nhỏ nép mình trong ngõ 61 vẫn tấp nập tiếng người qua lại. Lối đi chỉ vừa một chiếc xe máy, hai bên là những căn nhà xuống cấp, ẩm thấp, chồng chéo nhau. Nhiều hộ dân ở đây đã sống hàng chục năm, quen với nhịp sống bên hồ, với dòng người tản bộ mỗi chiều cuối tuần. Bà Oanh, hộ dân tại đây, chia sẻ: “Ở đây chật chội thật, nhưng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Giờ nghe nói sắp giải tỏa, thấy tiếc lắm.”

Du khách vẫn ghé quán phở Thìn 1955, cà phê vỉa hè, hàng tạp hóa.

Nhiều hộ dân ở đây đã sống hàng chục năm, quen với nhịp sống bên hồ.

Quán Phở Thìn nổi tiếng bên hồ Gươm nằm trong diện giải tỏa để thực hiện dự án quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Bước chân vào những con ngõ nhỏ như ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng, dễ nhận thấy phần lớn nhà dân ở đây đã cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng. Lối đi chỉ rộng chừng hơn một mét, tường bong tróc, dây điện chằng chịt, nhiều căn nhà lợp mái tôn thấp, ẩm mốc và phải dùng nhà vệ sinh chung.

Phần lớn nhà dân ở đây đã cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.


Phía trong những con ngõ nhỏ nơi nằm trong diện di dời là cuộc sống của các hộ dân trong những căn nhà chật chội, tối tăm và xuống cấp.

Người dân sinh hoạt trong không gian chật hẹp, nhiều nhà phải sử dụng chung nhà vệ sinh

Nhiều hộ dân chia sẻ, dù điều kiện sinh hoạt chật chội, họ vẫn bám trụ hàng chục năm bởi vị trí thuận lợi ngay trung tâm hồ Gươm vì đây là nơi gắn bó qua bao thế hệ.
Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, có 35 hộ dân nằm trong phạm vi triển khai dự án phải di dời. Thành phố Hà Nội dự kiến áp dụng chính sách đền bù ở mức cao nhất, bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh đối với các trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.