Số liệu thống kê cho thấy, Microsoft đã tiêu thụ được 443,500 thiết bị chơi game Xbox 360 trong tháng 7, tăng gần gấp đôi so với cùng thời gian này một năm trước đó. Phiên bản Xbox 360 mới được thiết kế mỏng hơn và được nâng cấp nhiều tính năng như kết nối wifi nhanh hơn và nhiều cổng USB hơn.
Trong khi đó, doanh số bán Nintendo giảm khá mạnh trong thời gian qua. Dòng thiết bị Wii của Nintendo cũng bị sụt giảm mạnh doanh số, đạt 253,900 chiếc. Thiết bị PS3 của Sony cũng có "số phận" tương tự như Wii khi chỉ bán được 214,500 chiếc.
Theo nhận định của các chuyên gia phân tích thị trường, sở dĩ doanh số bán các thiết bị chơi game cầm tay của Nintendo bị giảm sút là do hãng chưa mở rộng phạm vi giới thiệu sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm của Nintendo được chỉ phổ biến tại Nhật. Ngoài ra, các hãng sản xuất thiết bị chơi game cầm tay còn đang phải đối mặt với mức giá rẻ hơn của Xbox 360 cũng như PS3.
"Ngành công nghiệp game video của Mỹ có xu hướng tiếp tục giảm. Tính đến tới điểm hiện tại, doanh thu của ngành công nghiệp này đạt 8,16 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái", chuyên gia phân tích Anita Frazier tại NPD nhận định.
"Để ngành công nghiệp game video có tốc độ tăng trưởng ổn định và phát triển trong cả năm 2010, trong 5 tháng còn lại của năm, ngành này phải có tốc độ tăng trưởng 11% hoặc cao hơn nữa. Điều này đặt ra cho các hãng sản xuất game phải có những chiến lược kinh doanh cụ thể cho sản phẩm của mình", ông Anita Frazier cho biết thêm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.