Giang sen - Tác phẩm đoạt giải nhất hạng mục Chim hoang dã Ảnh: Lý Nguyễn Long
Từ ngày 8 -14/11, triển lãm ảnh Vũ điệu hoang dã do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên hoang dã Việt Nam (thuộc Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh) tổ chức, giới thiệu đến công chúng 90 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ gần 740 bức ảnh dự thi của 136 tác giả đến từ 18 tỉnh, thành trên cả nước. Các tác phẩm là kết quả của cuộc thi "Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025", phản ánh sinh động vẻ đẹp và sự đa dạng của hệ sinh thái Việt Nam - từ đồng bằng, núi rừng đến vùng ngập nước.

Bốn nhóm thể loại được trưng bày gồm chim (55 ảnh), thú (12 ảnh), bò sát - lưỡng cư (10 ảnh) và macro côn trùng (13 ảnh). Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc quý giá trong đời sống tự nhiên mà còn gợi mở thông điệp sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thế giới hoang dã.
Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt trong việc nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học. Qua ngôn ngữ của hình ảnh, người xem cảm nhận được vẻ đẹp sống động, mong manh của tự nhiên và hiểu rằng thiên nhiên không tách biệt, mà chính là nền tảng của sự sống. Khi rung động trước vẻ đẹp ấy, con người sẽ hình thành trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ.

Các tác phẩm đoạt giải trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Thu Trang)
Đây là mùa giải thứ ba được tổ chức, với quy mô ngày càng mở rộng và chất lượng ngày càng nâng cao. Cuộc thi năm nay mang đến một bức tranh toàn diện hơn - không chỉ về các loài chim, mà còn mở rộng đến thú, bò sát - lưỡng cư và thế giới côn trùng, những sinh vật nhỏ bé nhưng giữ vai trò to lớn trong cân bằng tự nhiên.
Theo ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, nhiều tác giả đã chụp được những loài đặc hữu, khoảnh khắc hiếm gặp trong tự nhiên, phản ánh sinh động sự phong phú của thiên nhiên Việt Nam. Ông đánh giá, các tác phẩm năm nay đạt chất lượng cao về kỹ thuật, ánh sáng và bố cục, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ, góp phần khơi dậy tình yêu thiên nhiên trong công chúng.

Nhện Araneae - Tác phẩm đạt giải Nhất hạng mục macro (Ảnh: Hồ Tấn Thịnh)

Vọoc chà vá chân nâu - tác phẩm đoạt giải Nhất hạng mục thú hoang dã (Ảnh: Phùng Quang Hưng)
Một điểm đáng trân trọng của cuộc thi là tinh thần nhiếp ảnh có đạo đức. Các tác giả được khuyến khích chụp trong điều kiện tự nhiên, không can thiệp hay gây tổn hại đến sinh cảnh và loài vật. Nguyên tắc này giúp hình thành cộng đồng nhiếp ảnh gắn với trách nhiệm bảo tồn - nơi người cầm máy là người quan sát và kể chuyện, chứ không chiếm hữu.
Ông Nguyễn Hoài Bảo, Giám đốc Công ty WildTour - đồng Trưởng ban Tổ chức, cho biết, triển lãm năm nay thể hiện góc nhìn đa dạng và sâu sắc về thiên nhiên Việt Nam, tôn vinh cả những nhóm sinh vật ít được chú ý.

Điêng điểng/ Cổ rắn (Ảnh: Nguyễn Minh Mẫn)

Rắn hổ đất nâu (Ảnh: Hoàng Thu Hương)

Nhạn lưng đen và Cá voi Bryde (Ảnh: Nguyễn Minh Trí)
Ông Võ Quốc Thuần, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã Việt Nam, chia sẻ: "Dù chưa có tác phẩm thật sự vượt trội để trao giải đặc biệt, nhưng chất lượng chung rất cao. Ban tổ chức quyết định trưng bày 90 tác phẩm thay vì 70 như dự kiến, nhằm ghi nhận nỗ lực và tinh thần cống hiến của cộng đồng nhiếp ảnh".
Từ những khung hình đầy cảm xúc, thông điệp bảo vệ thiên nhiên lan tỏa một cách tự nhiên trong xã hội. Khi vẻ đẹp được nhìn nhận như một phần của bản sắc, hành động vì môi trường sẽ trở nên gần gũi và tự nguyện hơn.

Cu rốc cổ đỏ (Ảnh: Bùi Trọng Nghĩa)

Bộ Hemiptera (Ảnh: Trương Huỳnh Sơn)

Hút mật lưng đen (Ảnh: Huỳnh Thiện Vinh)
Vũ điệu hoang dã là hành trình nghệ thuật thức tỉnh cảm xúc và trách nhiệm của con người trước vẻ đẹp của cuộc sống tự nhiên. Mỗi bức ảnh là một lời kêu gọi lắng nghe, quan sát và trân trọng sự sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.