Quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cần có các nhóm thông tin cốt lõi gồm: thông tin cá nhân, hồ sơ đơn vị và chiến đấu, dữ liệu nhân chứng, địa hình thực địa, cùng với mẫu sinh học ADN.
Một trong những "chiếc chìa khóa vàng" ấy - cuốn sổ ghi chép danh sách và thông tin 181 liệt sĩ hy sinh tại bệnh xá B23 từ năm 1968. Cuốn sổ được hai vợ chồng y sĩ ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi gìn giữ suốt gần 60 năm qua.
Họ từng có thời gian công tác tại bệnh xá B23 nên nguồn thông tin về các thương bệnh binh khi ấy rất chi tiết. Đây là nguồn tư liệu quý, mở thêm hy vọng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau nhiều thập kỷ.
Khi biết đến cuốn sổ này, gia đình bà Trần Thị Sô (ở xã Tịnh Khê) đã tìm đến để đối chiếu thông tin. Tên liệt sĩ Trần Thị Lê được ghi ở số thứ tự 46 trong cuốn sổ, trùng khớp với giấy báo tử mà gia đình đang lưu giữ. Manh mối ấy đã thắp lên hy vọng sau nhiều năm mòn mỏi tìm người thân.


Cuốn sổ được hai vợ chồng y sĩ Đào Ngọc Thạnh (96 tuổi) ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi gìn giữ suốt gần 60 năm qua.
Dù đã 96 tuổi, ông Đào Ngọc Thạnh (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn nhớ rõ vị trí Bệnh xá B23 và nơi an táng nhiều đồng đội năm xưa. Sau nhiều thập kỷ, cuốn sổ ghi chép đã ngả vàng, nhưng thông tin vẫn còn nguyên vẹn. Tên tuổi, quê quán, ngày hy sinh của các chiến sĩ đã trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Nhiều năm qua, cuốn sổ không chỉ được vợ chồng ông Thạnh gìn giữ, mà còn trở thành nguồn tư liệu giúp thân nhân liệt sĩ tìm người thân. Những thông tin trong cuốn sổ sẽ tiếp tục được đối chiếu, xác minh, góp phần làm sáng tỏ thêm các manh mối và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
Phát hiện thêm nhiều di vật tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi
Cũng tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật trong các phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, xã Bờ Y.
Lực lượng chức năng phát hiện một chiếc lược nhựa có khắc một dòng chữ, một bút Kim Tinh, hai ví da in dòng chữ "Quân giải phóng" cùng nhiều di vật khác.
Đặc biệt, trong số các di vật còn có một chiếc gương, bên trong còn lưu một tấm ảnh nam giới. Lực lượng chức năng nhận định đây có thể là ảnh của liệt sĩ được an táng trong phần mộ.
Những di vật được phát hiện sẽ được tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu với các nguồn thông tin liên quan, góp phần hỗ trợ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.